Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc, đưa ra điều kiện ngồi lại bàn đàm phán

'Bản chất mối quan hệ tương lai giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ chỉ phụ thuộc vào hành động của Hàn Quốc' - Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên Ri Son Gwon cho biết.

Theo hãng tin Reuters, ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên đã có những phát biểu liên quan tới những vấn đề xung quanh việc cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc bị tuyên bố hủy bỏ.

“Bản chất mối quan hệ tương lai giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ chỉ phụ thuộc vào hành động của Hàn Quốc. Sẽ không hề dễ dàng để có thể ngồi xuống bàn đàm phán với chính quyền hiện tại của Hàn Quốc chừng nào chưa giải quyết được tình hình phức tạp dẫn tới việc dừng cuộc gặp cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vừa qua” - ông Ri Son-gwon nói.

Ông Ri Son-gwon, người đứng đầu Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên.

Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên lên án cuộc diễn tập không quân Max Thunder của không quân Mỹ và Hàn Quốc. Đồng thời, chỉ trích Hàn Quốc cho phép “những kẻ vô đạo đức” lên tiếng tại Quốc hội.

Mặc dù tuyên bố của ông Ri không nêu đích danh “kẻ vô đạo đức” là ai, song trước đó ông Thae Yong Ho, nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc từ năm 2016, đã tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc để công bố cuốn hồi ký chỉ trích Triều Tiên.

Triều Tiên trước đó thông báo hủy cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra ngày 16/5 tại làng đình chiến Panmunjeom để phản đối cuộc tập trận. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng dọa sẽ dừng cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.

Cuộc tập trận thường niên Max Thunder kéo dài hai tuần đã bắt đầu từ ngày 11/5, với sự tham gia của 100 máy bay các loại, trong đó có 8 tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ cùng các chiến đấu cơ đa năng F-15K và F-16 Hàn Quốc.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-chi-trich-han-quoc-dua-ra-dieu-kien-ngoi-lai-ban-dam-phan-a229904.html