Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc

Theo Yonhap, truyền thông Triều Tiên ngày 12-8 chỉ trích Hàn Quốc về sự thiếu tiến triển trong việc thực hiện Tuyên bố Panmunjom đạt được giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua.

Tàu chở hàng Jin Long bị nghi vận chuyển than đá trái phép của Triều Tiên tới Hàn Quốc tại một cảng ở Pohan, cách thủ đô Seoul 374 km về phía đông nam ngày 7-8. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tuyên bố trên đã được thông qua vào ngày 27-4 trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai bên đã nhất trí hành động hướng tới một nền hòa bình lâu dài và hợp tác kinh tế.

Trang mạng tuyên truyền đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên bình luận rằng, Hàn Quốc cần hành động tích cực hơn để cải thiện quan hệ liên Triều theo tinh thần của Tuyên bố Panmunjom, và đánh giá “sự phục tùng mù quáng” của Seoul đối với các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện tuyên bố này.

Trong khi đó, cũng theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ có biện pháp trừng phạt vào tuần này với 4 tàu của Hàn Quốc đã nhập khẩu than của Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên hiệp quốc. 4 tàu - Sky Angel, Rich Glory, Shining Rich và Jin Long thuộc 3 công ty của Hàn Quốc trước mắt sẽ không được phép cập cảng Hàn Quốc vì nhập than đá và tài nguyên khoáng sản khác của Triều Tiên vào Hàn Quốc từ tháng 4 đến tháng 10-2017 trị giá 6,6 tỷ won (5,8 triệu USD).

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trieu-tien-chi-trich-han-quoc-538530.html