Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc mang động cơ chính trị

Ngày 20/7, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) chỉ trích quyết định hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc mang động cơ chính trị và nhằm mục đích giành được nhiều lá phiếu hơn trong cuộc bầu cử sắp tới.

Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc mang động cơ chính trị. (Nguồn: Reuters)

KCNA cho rằng, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo có ý đồ tạo ra bầu không khí chính trị thuận lợi trước thềm bầu cử Thượng viện vào ngày 21/7.

Từ ngày 4/7 vừa qua, Nhật Bản đã siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chất bán dẫn và màn hình - gồm nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide), chất cản màu (resist) và hydro clorua có độ tinh khiết cao (HF).

Theo một kết quả khảo sát, Hàn Quốc nhập khẩu từ Nhật Bản 94% nhu cầu về các vật liệu trên. Hàn Quốc cáo buộc đây là động thái của Nhật Bản nhằm gây sức ép giải quyết mâu thuẫn song phương về vấn để lao động thời chiến. Tuy nhiên, Tokyo luôn khẳng định biện pháp này được đưa ra vì lý do an ninh.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tâm lý chống Nhật Bản đã lan rộng nhanh chóng trong dân chúng. Hàng chục nghìn người Hàn Quốc tẩy chay các sản phẩm của Nhật Bản và hủy bỏ chuyến đi đến Nhật Bản. Ngoài việc tẩy chay các sản phẩm của Nhật Bản, còn có các cá nhân và nhóm người Hàn Quốc đã bắt đầu các chiến dịch truyền bá trên toàn cầu về sự tàn bạo trong quá khứ của Nhật Bản.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-chi-trich-nhat-ban-siet-chat-xuat-khau-sang-han-quoc-mang-dong-co-chinh-tri-97909.html