Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt là 'hành động thù địch cao nhất'

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6 cho rằng, việc Mỹ gần đây gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên là một hành động thù địch và là thách thức rõ ràng đối với cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo hai nước ở Singapore năm ngoái.

Quan hệ Mỹ - Triều Tiên xấu đi sau khi Nhà Trắng ra quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng thêm một năm. (Nguồn: Người lao động)

Trong một động thái mới đây, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã lên tiếng chỉ trích hành động gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên gần đây của Mỹ.

Trước đó, Nhà Trắng đã gia hạn 6 sắc lệnh bao gồm các biện pháp trừng phạt được áp đặt do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thêm một năm.

Theo tuyên bố đăng trên KCNA, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã miêu tả động thái này của Mỹ "thể hiện những hành động thù địch cao nhất".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-chi-trich-viec-my-gia-han-cac-bien-phap-trung-phat-la-hanh-dong-thu-dich-cao-nhat-96562.html