Thêm 1 ổ cá độ bóng đá lớn bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng Triệu dụ khách xem bóng đá tham gia cá độ công khai ngay tại quán hoặc nhận kèo trực tiếp qua điện thoại.

Rạng sáng (1/7), Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra quán cà phê không số, địa chỉ F13/1B ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A đồng thời bắt quả tang đối tượng Lê Minh Triệu sinh năm 1979, thường trú tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cùng một số đồng bọn đang điều hành đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn.

Cảnh sau khi đột kích vào ổ cá độ

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Triệu khai nhận: Ngay từ những ngày đầu khai mạc World Cup, Triệu đã chủ động thuê nhà mở quán cà phê, đầu tư thiết bị Anten Chảo, Internet, máy tính laptop... để dụ khách xem bóng đá có máu đỏ đen tham gia cá độ công khai ngay tại quán hoặc nhận kèo trực tiếp qua điện thoại, số tiền bắt độ mỗi trận đấu hàng chục triệu đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng Triệu đã chọn địa điểm cực kỳ tinh vi, mở quán bên cạnh con sông hòng khi lực lượng chức năng ập vào hắn và đồng bọn nhanh chóng vứt hết tang vật xuống sông hòng tẩu tán chứng cứ.

Tuy nhiên nắm bắt quy luật, thủ đoạn của đường dây cá độ này, các trinh sát đã nhanh chóng bắt gọn hàng chục đối tượng thu giữ toàn bộ tang vật và số tiền hàng chục triệu đồng.

Qua quá trình điều tra phá án Cơ quan Công an đã xác định cụ thể 3 đối tượng có tham gia đường dây này gồm Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1984, tạm trú xã Vĩnh Lộc A; Phan Văn Hoàng sinh năm 1968, ngụ quận Bình Tân, Trần Minh Thêm, ngụ tỉnh Long An.

Hiện Công an Huyện Bình Chánh đang tạm giữ các đối tượng nêu trên để điều tra mở rộng vụ án và khỏi tố hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc./.

Vinh Quang/VOV-TP Hồ Chí Minh

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/them-1-o-ca-do-bong-da-lon-bi-triet-pha-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-336012.vov