Triều Tiên có thể thực hiện hành động khiêu khích 'vùng xám' tối đa trong năm 2020

Một Giáo sư tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc (KNDA) nhận định, để tìm kiếm sự nhượng bộ của Mỹ trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ của hai bên, Triều Tiên có thể tiến hành các hành động khiêu khích 'vùng xám' tối đa vào năm 2020.

Triều Tiên có thể thực hiện hành động khiêu khích 'vùng xám' trong năm 2020. (Ảnh minh họa. Nguồn: KCNA)

Tại họp báo về tầm nhìn chính trị toàn cầu năm 2020 của Viện KNDA, Giáo sư Jun Bong-geun cho rằng: "Mặc dù có thể xảy ra nhiều hành động khiêu khích mạnh mẽ, nhưng Triều Tiên có thể không tiến hành phóng ICBM vì điều này này có thể khiến Bình Nhưỡng khó đảm bảo được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga. Nhưng Triều Tiên sẽ gây sức ép buộc Mỹ phải nhượng bộ và thay đổi tính toán bằng cách thực hiện các hành động khiêu khích 'vùng xám' tối đa".

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng, Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích nhằm thể hiện bất bình nếu Mỹ không khiến đàm phán phi hạt nhân hóa đạt được tiến triển trước khi kết thúc hạn chót cuối năm nay (ngày 31/12) mà Bình Nhưỡng tự áp đặt.

Vị Giáo sư này không giải thích về những khiêu khích "vùng xám", song đó dường như là các hành động đe dọa quân sự của Triều Tiên nhưng không đến mức phá vỡ lệnh đình chỉ tạm thời đối với các cuộc thử tên lửa tầm xa và hạt nhân, vốn được Tổng thống Mỹ Donald Trump xem như một thành tựu quan trọng trong chính sách ngoại giao của cá nhân ông đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo nhận định của giới phân tích, Triều Tiên có thể phóng vệ tinh, tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc tên lửa được phóng từ tàu ngầm trong "vùng xám" nhằm thu hút sự chú ý song không đe dọa trực tiếp lục địa Mỹ.

Chu An

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-co-the-thuc-hien-hanh-dong-khieu-khich-vung-xam-toi-da-trong-nam-2020-106810.html