'Triều Tiên đáng được nới lỏng trừng phạt nếu phá hủy cơ sở Yongbyon'

Cố vấn tổng thống Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên xứng đáng được gỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt nếu nước này đồng ý phá hủy vĩnh viễn tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Trả lời phóng viên tại Viện Kinh tế Hàn Quốc ở Washington ngày 26/2, ông Moon Chung In, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In về vấn đề thống nhất, đối ngoại và an ninh quốc gia, cho rằng Mỹ sẽ khó "tặng một món quà lớn" cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không tiến tới dỡ bỏ có kiểm chứng tổ hợp hạt nhân Yongbyon, theo Dong-A Ilbo.

Ông nói nếu chỉ đóng băng hay ngưng sản xuất vật liệu hạt nhân, Triều Tiên sẽ không có được những gì mình muốn - bao gồm một tuyên bố hòa bình, văn phòng liên lạc Mỹ mở tại Bình Nhưỡng và các lệnh trừng phạt được nới lỏng.

Cố vấn tổng thống Hàn Quốc lưu ý Washington có thể giảm nhẹ phần nào lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng phá hủy vĩnh viễn tổ hợp Yongbyon, vì đây là bước đầu tiên hướng tới giai đoạn phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược. "Hàn Quốc cũng có thể mở lại khu công nghiệp Kaesong và các tour du lịch núi Kumgang", ông Moon nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng dùng bữa tối tại khách sạn Metropole, Hà Nội, ngày 27/2. Ảnh: AP.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng dùng bữa tối tại khách sạn Metropole, Hà Nội, ngày 27/2. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, điều này đòi hỏi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt hoặc quy định ngoại lệ của Ủy ban về Triều Tiên của Hội đồng Bảo an.

"Nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đầu tiên đã đưa ra đường hướng tổng thể (về phi hạt nhân hóa), hội nghị thượng đỉnh thứ hai có thể sẽ đi vào chi tiết," cố vấn Moon nói và dự đoán cuộc gặp tại Hà Nội nhìn chung sẽ có kết quả tốt.

Khi được hỏi về khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đưa ra tuyên bố kết thúc chiến tranh, ông Moon cho rằng tuyên bố như vậy sẽ trở thành "lời tựa" cho một hiệp ước hòa bình.

"Động thái này sẽ tạo ra ý nghĩa chính trị để các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc gặp gỡ và đưa ra tuyên bố", ông Moon nói. Ông cũng cho rằng có thể đến sáng 28/2, văn bản tuyên bố chung về hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội mới được lên chi tiết vì hai nhà lãnh đạo cần phải đưa ra quyết định.

Nhận định bên lề bữa tối giữa TT Trump và Chủ tịch Kim Jong Un Tối 27/2, 2 nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên có bữa tối thân mật để tạo không khí vui vẻ trước khi bước vào buổi đàm phán chính thức vào ngày mai.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-dang-duoc-noi-long-trung-phat-neu-pha-huy-co-so-yongbyon-post920763.html