Triều Tiên đang gấp rút đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo?

Theo hãng tin Reuters, ảnh chụp vệ tinh của một xưởng đóng tàu Triều Tiên cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng đang chế tạo tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo của mình với 'tiến độ rất gấp rút'.

Tổ chức giám sát 38 North của Mỹ đã đưa ra tuyên bố trên dựa trên những ảnh chụp cho thấy những hoạt động tại xưởng đóng tàu Nam Sinpo của Triều Tiên vào ngày 5/11 vừa qua.

Ảnh chụp một loại tên lửa được phóng đi từ dưới đáy biển được chính phủ Triều Tiên cung cấp.

“Sự hiện diện của một vật thể được cho là một phần thân của tàu ngầm cho thấy Triều Tiên có thể đang chế tạo một loại tàu ngầm mới, nhiều khả năng là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Sinpo-C, phiên bản nâng cấp của tàu ngầm thử nghiệm lớp Sinpo mà họ đang có”, báo cáo của 38 North cho biết.

Báo cáo này cũng nói rằng, trong suốt năm 2017 đã có rất nhiều linh kiện và bộ phận không rõ đã được đưa vào và ra khỏi xưởng đóng tàu. Trong ảnh được chụp ngày 5/11, hai vật thể hình cầu lớn được xác định là những phần của thân tàu ngầm. Các bộ phận này dường như cũng lớn hơn so với tàu ngầm lớp Romeo của Triều Tiên.

Một ảnh chụp khác cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa từ tàu ngầm. Tuy nhiên các hoạt động ở xưởng đóng tàu này không cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc phóng thử tên lửa từ tàu ngầm trong tương lai.

Triều Tiên từ lâu đã nghiên cứu phát triển một loại tên lửa lắp đặt đầu đạn hạt nhân có thể phóng tới Mỹ. Điều này đã làm dấy lên căng thẳng trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mọi lựa chọn để đối phó với tình hình này đang được xem xét, trong đó có cả các biện pháp quân sự. Ngoài ra, Triều Tiên cũng được cho là đang phát triển một loại tên lửa nhiên liệu rắn dành cho tàu ngầm.

Tháng trước, tạp chí The Diplomat đã dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Mỹ nói rằng các cơ quan tình báo của nước này đã phát hiện một tàu ngầm chạy bằng dầu diesel mới đang được đóng tại xưởng đóng tàu Sinpo. Họ nói rằng tàu ngầm này là một phiên bản lớn hơn của mẫu tàu thử nghiệm Sinpo.

Triều Tiên đã tiến hành hàng chục cuộc thử nghiệm tên lửa trong năm nay cũng như cuộc thử nghiệm hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay vào ngày 3/9 vừa qua. Trong vòng hai tháng qua, Triều Tiên vẫn chưa tiến hành phóng thử tên lửa lần nào, khi lần cuối cùng tên lửa Triều Tiên được phóng đi là vào ngày 15/9 và đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Tạp chí Diplomat cũng dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Mỹ rằng Triều Tiên đã thử nghiệm một loại động cơ tên lửa nhiên liệu rắn trong khoảng thời gian từ 15 đến 21/10 vừa qua. Các quan chức tình báo Mỹ không đưa ra bình luận nào trước thông tin này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trieu-tien-dang-gap-rut-dong-tau-ngam-ten-lua-dan-dao-post244950.info