Triều Tiên diễn tập phản công nhanh bằng tên lửa hành trình

Triều Tiên đã triển khai tên lửa hành trình Hwasal-2 trong cuộc diễn tập nhằm kiểm tra năng lực phản công nhanh và khả năng công kích chiến lược.

Theo Yonhap, trong ngày 31/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố những hình ảnh liên quan tới cuộc diễn tập tên lửa của Bình Nhưỡng tại vùng biển phía tây bán đảo trước đó 1 ngày.

"Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra năng lực phản công nhanh và khả năng tấn công chiến lược của Triều Tiên. Cuộc diễn tập tên lửa không gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trong khu vực", KCNA cho biết.

Cũng theo hãng thông tấn Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 trong cuộc diễn tập. Tên lửa này đã di chuyển ở độ cao thấp và đánh trúng mục tiêu chỉ định.

Tên lửa hành trình Hwasal-2 của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Vào ngày 30/1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) đã xác nhận việc Triều Tiên phóng một số tên lửa ra vùng biển phía tây bán đảo. Tuy vậy, JSC không tiết lộ cụ thể về chủng loại và số lượng tên lửa Bình Nhưỡng đã phóng. Đây cũng là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trong vòng 1 tuần qua.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng lần đầu tiên thử nghiệm 2 loại tên lửa hành trình Hwasal-1 và Hwasal-2 vào tháng 9/2021 và tháng 1/2022. Các quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định rằng 2 loại tên lửa kể trên có tầm bắn khoảng 1.500-2.000km.

Tên lửa Hwasal-2 bay ở độ cao thấp. Ảnh: Yonhap

Tên lửa của Triều Tiên đánh trúng mục tiêu chỉ định trong cuộc diễn tập. Ảnh: Yonhap

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trieu-tien-dien-tap-phan-cong-nhanh-bang-ten-lua-hanh-trinh-2245499.html