Triều Tiên dọa tiếp tục chương trình hạt nhân, Mỹ - Hàn quyết định nối lại tập trận

Khoảng 500 thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô nhỏ vào ngày hôm nay (5/11), Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Mỹ và Hàn Quốc nối lại tập trận. Ảnh: Getty

Theo đó, động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo bắt đầu đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa và kế hoạch chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Chương trình trao đổi lính thủy đánh bộ Hàn Quốc là một trong trong những cuộc tập trận được trì hoãn vô thời hạn vào tháng 6 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore.

Mặc dù các cuộc tập trận lớn hơn đã bị đình chỉ, hai nước vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quy mô nhỏ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận, thêm rằng lực lượng thủy quân lục chiến đang tổ chức một cuộc diễn tập gần thành phố phía Nam Pohang.

Về phần mình, ông Pompeo cho biết ông sẽ đến thành phố New York để gặp người đồng nhiệm Triều Tiên Kim Yong Chol vào cuối tuần này. "Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một số tiến bộ thực sự, bao gồm cả nỗ lực để đảm bảo rằng hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo có thể diễn ra".

Hồi tuần trước, Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ sẽ quyết định về các cuộc tập trận của năm 2019 trong tháng 12 tới. Vigilant Ice là một trong những cuộc tập trận quy mô lớn được trì hoãn trong tháng 11 nhằm tạo điều kiện cho đối thoại với Bình Nhưỡng.

Vào hôm 2/11, Triều Tiên đã cảnh báo sẽ tái phát triển chương trình hạt nhân nếu Mỹ không giảm nhẹ các lệnh trừng phạt từ bỏ chiến dịch “áp lực tối đa”. “Sự cải thiện quan hệ và lệnh trừng phạt là không thể đi cùng nhau. Mỹ nghĩ rằng sự trừng phạt và áp lực sẽ dẫn tới phi hạt nhân. Chúng tôi không thể ngừng phát cười với ý tưởng đó”, theo KCNA.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-doa-tiep-tuc-chuong-trinh-hat-nhan-my-han-quyet-dinh-noi-lai-tap-tran-a250196.html