Triều Tiên 'đổi giọng' với Mỹ và Hàn Quốc

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không nên 'mù quáng' đi theo chính sách chống Bình Nhưỡng của nước ngoài, đồng thời ra điều kiện với Mỹ về phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp thượng đỉnh ngày 12.6.2018 tại Singapore. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên lặp lời lời kêu gọi tuyên bố kết thúc chiến tranh, cho rằng sự tin tưởng lẫn nhau là cần thiết để đạt tiến bộ trong quá trình phi hạt nhân hóa cũng như trong quan hệ với Mỹ.

Tờ Tongil Shinbo, ấn phẩm tuyên truyền hàng tuần của Triều Tiên cho biết, không thể trông chờ vào tiến bộ về phi hạt nhân hóa nếu Mỹ không thực hiện những hành động đồng thời và theo từng giai đoạn, chẳng hạn như tuyên bố chấm dứt chiến tranh, để xây dựng lòng tin.

"Mỹ, với tư cách là một bên có trách nhiệm trong việc tuyên bố kết thúc chiến tranh để thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, cần có những biện pháp thực tế để thực thi thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6 ở Singapore" - tờ tuần báo viết.

Tờ báo sau đó cảnh báo Hàn Quốc không nên "mù quáng" đi theo chính sách chống Triều Tiên của nước ngoài, nói rằng những biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ giữa hai nước hoàn toàn không tương thích.

"Mối quan hệ liên Triều không thể phát triển trơn tru nếu Hàn Quốc mù quáng đi theo chính sách thù địch của nước ngoài với Triều Tiên" - tờ báo viết.

"Đã có bước đột phá trong quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington, nhưng việc chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên vẫn là một nhiệm vụ chưa được giải quyết" - tờ báo viết.

Trong một lập luận tương tự, website tuyên truyền Meari của Bình Nhưỡng khẳng định, việc xây dựng lòng tin là rất quan trọng để thúc đẩy đối thoại bị ngừng trệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

"Tiến triển chậm chạp trong đối thoại Mỹ-Triều là do những đòi hỏi đơn phương và thù địch của Mỹ" - website viết.

Hôm 14.8, một nguồn tin ngoại giao cho Yonhap biết, Triều Tiên và Mỹ đã tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên mới nhất vào cuối tuần qua ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, và dự kiến có thêm vòng đàm phán nữa trong tuần này.

Triều Tiên và Hàn Quốc cũng nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in trong tháng 9 tới.

Ngày 15.9, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 sẽ là một bước đi khác hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Reuters dẫn lời ông Moon bày tỏ hy vọng có tiến triển nhanh chóng trong các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trieu-tien-doi-giong-voi-my-va-han-quoc-625176.ldo