Triều Tiên đột ngột triệu loạt đại sứ tại Trung Quốc, Nga, Liên hợp quốc về nước

Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga và Liên hợp quốc ngày 19/3 đã trở về Bình Nhưỡng, làm dấy lên những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể xem xét lại chiến lược đàm phán hạt nhân sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ tại Việt Nam hồi tháng trước.

Ông Kim Song - Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Ông Kim Song - Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin cho biết, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun và ông Kim Song - phái viên hàng đầu của Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc chiều nay (19/3) đã lên chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo từ Bắc Kinh về Bình Nhưỡng.

Các đại sứ này nằm trong số khoảng 10 nhà ngoại giao Triều Tiên đã được nhìn thấy tại sân bay, trong đó có 3 đại sứ nói trên.

Theo nguồn tin của Yonhap, những nhà ngoại giao nói trên có thể đã về nước để dự cuộc họp thường niên của các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Triều Tiên ở nước ngoài.

Có một số ý kiến cho rằng các vị đại sứ trên cũng có thể đã trở về nước để dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới vừa được bầu của Triều Tiên dự kiến sẽ được tiến hành trong tháng 4 tới.

Song, Triều Tiên cũng có thể sẽ sử dụng cơ hội này để huy động các ý kiến đóng góp về chiến lược đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Động thái trên diễn ra sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui hôm 15/3 vừa qua đe dọa chấm dứt đàm phán hạt nhân với Mỹ và khẳng định sẽ không chấp nhận các yêu cầu “như gangster” do Mỹ đưa ra.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/trieu-tien-dot-ngot-trieu-loat-dai-su-tai-trung-quoc-nga-lien-hop-quoc-ve-nuoc-443923.html