Triều Tiên: Hàn Quốc mua vũ khí nước ngoài là vi phạm thỏa thuận quân sự

Ngày 12/12, lần thứ ba liên tiếp, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã chỉ trích Hàn Quốc do quyết định của Seoul mua các loại vũ khí từ nước ngoài, cho rằng động thái này tương đương với việc vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm hạn chế căng thẳng.

Thời gian qua, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch mua hệ thống radar Green Pine Block C do Israel chế tạo với trị giá gần 300 triệu USD, cùng với máy bay tuần tra trên biển P-8 Poseidon do Mỹ chế tạo và các loại vũ khí và khí tài quân sự nước ngoài khác.

Thời gian qua, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch mua máy bay tuần tra trên biển P-8 Poseidon do Mỹ chế tạo. (Nguồn: The National Interest)

Trong bài bình luận, tờ Rodong Sinmun cho rằng "việc củng cố kho vũ khí quy mô lớn" là "một sản phẩm của âm mưu đương đầu với Triều Tiên đằng sau bức màn đối thoại". Theo tờ này, "hoạt động này đi ngược lại việc thực thi thỏa thuận quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm loại trừ mối đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và chấm dứt mối quan hệ thù địch".

Hai miền Triều Tiên đã ký một thỏa thuận hồi tháng 9 vừa qua, trong đó có cam kết giải giáp Khu vực An ninh Chung thuộc Vùng Phi quân sự (DMZ), tiến hành dự án chung khai quật hài cốt binh lính tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên ở khu vực biên giới và thiết lập các vùng đệm trên bộ, trên biển.

Trong khi đó, các trang web tuyên truyền khác như Uriminzokkiri và Meari cũng có bài báo tương tự, chỉ trích quyết định của Hàn Quốc có khả năng làm đóng băng mối quan hệ đang có xu hướng nồng ấm trên Bán đảo Triều Tiên.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trieu-tien-han-quoc-mua-vu-khi-nuoc-ngoai-la-vi-pham-thoa-thuan-quan-su-83381.html