Triều Tiên, Hàn Quốc sắp dỡ bỏ các trạm gác trong DMZ

Triều Tiên và Hàn Quốc đã treo cờ vàng tại các trạm gác ở khu phi quân sự (DMZ) nhằm giúp các lực lượng hai bên dễ dàng quan sát tiến trình dỡ bỏ. Việc dỡ bỏ các trạm gác trong DMZ được thực hiện theo thỏa thuận quân sự.

Theo Yonhap, ngày hôm qua Hàn Quốc và Triều Tiên đã treo cờ vàng tại các trạm gác ở khu phi quân sự nhằm giúp các lực lượng hai bên dễ dàng quan sát tiến trình dỡ bỏ các trạm gác.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã treo cờ vàng tại các trạm gác ở khu phi quân sự

Hàn Quốc và Triều Tiên đã treo cờ vàng tại các trạm gác ở khu phi quân sự

"Hai bên đã treo các lá cờ dài 4 m, rộng 3 m tại tổng cộng 22 trạm gác như một dấu hiệu cho thấy chúng sẽ bị dỡ bỏ", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay. Và theo một quan chức Hàn Quốc, việc này nhằm tạo điều kiện cho hai bên quan sát tiến trình tháo dỡ các trạm dễ dàng hơn.

Việc dỡ bỏ các trạm gác trong DMZ được thực hiện theo thỏa thuận quân sự đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9/2018.

Quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, có tổng cộng 22 trạm gác sẽ được dỡ bỏ một cách minh bạch dưới sự giám sát của cả hai bên. Bước đầu, hai bên đã nhất trí thí điểm dỡ bỏ các trạm gác tại Khu vực phi quân sự DMZ trong nỗ lực biến vùng đệm này thành một khu vực hòa bình.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trieu-tien-han-quoc-sap-do-bo-cac-tram-gac-trong-dmz-a409761.html