Triều Tiên 'hờ hững' với sự tiếp cận của chính quyền TT Joe Biden?

Triều Tiên hiện chưa phản hồi về những gì được mô tả là 'hoạt động ngoại giao hậu trường' do chính quyền TT Mỹ Joe Biden thực hiện – hãng tin Reuters cho biết hôm qua khi dẫn lời một quan chức cấp cao.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo nguồn tin trên, các động thái ngoại giao đối với Bình Nhưỡng đã được thực hiện từ giữa tháng 2, “thông qua một số kênh, bao gồm cả ở New York”.

“Đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Bình Nhưỡng” – Reuters dẫn lời quan chức trên – Cũng cần lưu ý rằng chưa có cuộc đối thoại tích cực nào giữa 2 nước trong hơn 1 năm qua, “mặc dù Mỹ đã có nhiều nỗ lực trong suốt thời gian đó”.

Không rõ việc thiếu phản hồi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của chính quyền ông Biden với Triều Tiên và cho đến nay, TT Mỹ vẫn chưa tiết lộ chiến lược dành cho Triều Tiên.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden chỉ trích cách tiếp cận của cựu TT Trump với Triều Tiên, đặc biệt là việc ông Trump sẵn sàng gặp ông Kim. Ông Biden nói rằng ông sẽ chỉ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken nêu rõ Washington có ý định “xem xét lại” cách tiếp cận của chính quyền đối với Triều Tiên, vì các lệnh trừng phạt quốc tế đã không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Trump đã nỗ lực thuyết phục ông Kim làm như vậy nhưng không thành công vì không đạt được thỏa thuận nào về việc chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Tháng 1 vừa qua, ông Kim tuyên bố Mỹ là “kẻ thù lớn nhất” của đất nước nhưng lưu ý ông không loại trừ biện pháp ngoại giao giữa 2 quốc gia.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trieu-tien-ho-hung-voi-su-tiep-can-cua-chinh-quyen-tt-joe-biden-nS6rNlUMg.html