Triều Tiên: Hối thúc Mỹ thực thi thỏa thuận cấp cao

Truyền thông Triều Tiên trong tuần này đã khẳng định lại lời kêu gọi của nước này đối với tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) thông qua các kênh tuyên truyền đối ngoại, theo đó nhấn mạnh sự cần thiết của duy trì tin cậy lẫn nhau nhằm đạt được tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hóa, cũng như trong quan hệ với Mỹ.

Tuần san Tongil Shinbo của Triều Tiên cũng cảnh báo Hàn Quốc không nên "mù quáng" theo đuổi chính sách của nước ngoài chống lại Triều Tiên, cho rằng các biện pháp trừng phạt và việc cải thiện quan hệ liên Triều hoàn toàn không thể đi đôi với nhau. Theo Tongil Shinbo, quan hệ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ đã có bước đột phá, song việc tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên vẫn là vấn đề chưa được giải quyết.

Nam Sudan: Khởi động đàm phán hòa bình

Vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa các bên xung đột Nam Sudan đã bắt đầu tại thủ đô Khartoum của Sudan. Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan M.Lueth cho biết, các vấn đề nổi bật được thảo luận tại vòng này sẽ là quyền hạn của tổng thống, phó tổng thống, đại diện trong cơ quan tư pháp cũng như xem xét lại phân chia hành chính của quốc gia và thành lập một số bộ mới. Theo thỏa thuận cuối cùng về khôi phục an ninh và chia sẻ quyền lực được Tổng thống Nam Sudan S.Kiir và lãnh đạo phe đối lập chủ chốt R.Machar vừa ký kết, chính phủ chuyển tiếp sẽ có 35 bộ trưởng, gồm 20 người là đồng minh của ông Kia và chín người ủng hộ ông Machar cùng với những đại diện của các phe phái khác.

Afghanistan: Taliban chiếm căn cứ quân sự

Giới chức Afghanistan ngày 14-8 cho biết, các phiến quân Taliban đã tiến công và chiếm một căn cứ quân sự ở tỉnh Faryab, miền bắc Afghanistan, sát hại ít nhất 14 binh lính, làm bị thương 15 người và bắt giữ hàng chục người khác trong hai ngày qua. Các phiến quân Taliban đã thu giữ nhiều xe tăng và đạn dược ở căn cứ quân sự này. Ðây là cuộc tiến công mới nhất của Taliban nhằm vào các lực lượng an ninh Afghanistan.

Italy: Sập cầu cạn, khoảng 30 người chết

Theo Reuters và TTXVN, lực lượng cứu hộ Italy cho biết, khoảng 30 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu cạn trên đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa. Một đoạn cầu dài 200 m bị sập đã rơi đè xuống đường ray tàu hỏa từ độ cao 100 m và nhiều ô-tô cùng xe tải đã bị vùi trong đống đổ nát. Chiếc cầu trên được xây dựng trên đường cao tốc A10 vào những năm 1960 và đã được cải tạo vào năm 2016. Bộ trưởng Giao thông Italy đánh giá vụ việc là một thảm họa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37317202-trieu-tien-hoi-thuc-my-thuc-thi-thoa-thuan-cap-cao.html