Triều Tiên họp bàn về quân sự, Hàn Quốc theo dõi chặt

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục chủ trì ngày họp thứ 2 của đảng Lao động Triều Tiên về các chính sách quân sự và quốc phòng, giữa lúc có nhiều lo ngại về khả năng nước này sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/6 đưa tin, tại cuộc họp trước đó một ngày, đảng cầm quyền Triều Tiên đã thảo luận về việc bổ sung nhiệm vụ hoạt động của các đơn vị tiền tuyến, sửa đổi kế hoạch hoạt động và tái cơ cấu các hình thức tổ chức quân sự chủ chốt. Trong đó, ông Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị tiền tuyến.

Ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) tham dự cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên do hãng tin KCNA công bố ngày 22/6

Theo Reuters, cuộc họp nói trên đang được theo dõi sát sao vì sự kiện có thể cung cấp những dấu hiệu ám chỉ thời điểm Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc nói, vụ thử nghiệm có thể xảy ra "bất kỳ lúc nào" và thời điểm do nhà lãnh đạo Kim Jong Un quyết định.

Tuy nhiên, một quan chức làm việc tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 22/6 nhận định, Triều Tiên có thể sẽ trì hoãn vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 7 của nước này để xem xét lịch chính trị của Trung Quốc và tình hình dịch Covid-19 trong nước.

Ông Kim hôm 21/6 đã chủ trì cuộc họp quân sự ngày đầu tiên, trong đó các đại biểu thảo luận về các nhiệm vụ lớn nhằm nâng cao hơn nữa chức năng và vai trò của quân ủy các cấp cũng như đường lối chính sách quân sự và chính sách quốc phòng chủ chốt của đảng.

Năm ngoái, lãnh đạo Bình Nhưỡng đã vạch ra kế hoạch phát triển quân sự bao gồm các quả bom hạt nhân nhỏ hơn, tên lửa siêu vượt âm, vệ tinh do thám và máy bay không người lái. Hồi tháng 4 năm nay, ông kêu gọi quân đội nước này "tăng cường sức mạnh bằng mọi cách để tiêu diệt kẻ thù" và cho thử nghiệm số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng thấy trong năm, bao gồm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa siêu vượt âm mới và một tên lửa tầm ngắn có khả năng được thiết kế cho vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Triều Tiên gần đây thông báo ghi nhận việc bùng phát một dịch bệnh đường ruột bí ẩn ở khu vực nổi tiếng của nước này. Điều đó đã gây thêm khó khăn cho nền kinh tế đất nước đang bị áp cấm vận cũng như đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trieu-tien-hop-ban-ve-quan-su-han-quoc-theo-doi-chat-2032704.html