Triều Tiên không đáp lại nội dung đàm phán phi hạt nhân với Mỹ

Quan chức Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đề cập đến 3 nội dung trong cuộc đàm phán giải giáp hạt nhân gần đây nhưng Bình Nhưỡng đã không đáp lại.

Roh Hoe Chan, nghị sỹ lãnh đạo Đảng Công lý Hàn Quốc, nói rằng trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề xuất 3 nội dung trọng điểm. Các nội dung này gồm một tuyên bố đầy đủ về kho hạt nhân Triều Tiên sở hữu, lộ trình dỡ bỏ chương trình hạt nhân và lời hứa ông Kim Jong Un chưa hoàn thành tại cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore.

"Triều Tiên không đưa ra phản hồi”, ông Roh nói với phóng viên tại Washington ngày 19/7. "Tôi đoán Triều Tiên đã đáp rằng hai bên nên cùng thực hiện các bước xây dựng sự tin tưởng trước, chẳng hạn như tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953”.

Theo Yonhap, lời hứa mà quan chức Hàn Quốc nhắc đến có khả năng là việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử động cơ tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố đây là một trong những điều ông Kim cam kết tại cuộc gặp thượng đỉnh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản tại Seoul ngày 14/7. Ảnh: Reuters.

Trở về từ Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Pompeo nhận định cuộc đàm phán diễn ra “hiệu quả”, nhưng thừa nhận còn nhiều việc phải làm. Ông từng cho biết phần lớn quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được thực hiện trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2020.

Tuy nhiên, hơn một tháng sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore, nhiều nhà quan sát ghi nhận hai bên vẫn chưa có hành động cụ thể để khởi động tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ngày 17/7, Tổng thống Trump nói không áp đặt giới hạn thời gian cho tiến trình giải giáp hạt nhân, dù đã nhiều lần khẳng định sẽ bắt đầu việc này một cách "rất nhanh chóng". Trong lúc đó, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên có thể vẫn đang nâng cấp lò phản ứng hạt nhân và phát triển tên lửa.

Giây phút Trump - Kim ký Tuyên bố chung lịch sử

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cùng ký kết tuyên bố chung Mỹ - Triều. Hai bên đưa ra 4 cam kết hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-khong-dap-lai-noi-dung-dam-phan-phi-hat-nhan-voi-my-post861863.html