Triều Tiên lại phóng vật thể, Nhật - Hàn lo lắng

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo sáng 9-3 Triều Tiên đã phóng 3 vật thể không xác định hướng ra biển Nhật Bản, một tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 vật thể rõ ràng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo sáng 9-3 Triều Tiên đã phóng 3 vật thể không xác định hướng ra biển Nhật Bản, một tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 vật thể rõ ràng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Một quả đạn được phóng trong cuộc tập trận pháo tầm xa của các đơn vị pháo binh tầm xa Triều Tiên hôm 2-3. Ảnh: Yonhap

Một quả đạn được phóng trong cuộc tập trận pháo tầm xa của các đơn vị pháo binh tầm xa Triều Tiên hôm 2-3. Ảnh: Yonhap

Theo JCS, Triều Tiên được cho là đã phóng “nhiều loại vật thể bay tầm ngắn khác nhau”. Những vật thể này được phóng từ các khu vực gần thị trấn Sondok của tỉnh Hamgyong theo hướng Đông Bắc ra Biển Nhật Bản. Các vật thể bay của Triều Tiên đã đi xa 200km và đạt độ cao tối đa 50km so với mực nước biển.

“Hiện tại, quân đội của chúng tôi đang theo dõi các động thái liên quan trong trường hợp có thêm một vụ phóng, trong khi vẫn duy trì sự chuẩn bị kỹ lưỡng”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đồng thời cáo buộc các vụ phóng đã vi phạm thỏa thuận với Bình Nhưỡng vào năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các vụ phóng ngày 9-3 của Triều Tiên có thể là “cuộc tập trận tấn công chung bao gồm nhiều loại bệ phóng tên lửa” trong khuôn khổ của cuộc tập trận quân sự mùa đông của Bình Nhưỡng.

Hai quan chức Mỹ cho biết vụ phóng lần này không bất ngờ. Một trong những quan chức cho biết “nhiều dấu hiệu” đã được quan sát trước đó. “Chúng tôi biết về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng nay vào Biển Nhật Bản, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đang tham khảo ý kiến chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản”, JCS cho biết trong một tuyên bố.

Nhật - Hàn lên tiếng

Ngay sau động thái của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho các quan chức Chính phủ thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng các vật thể bay của Bắc Triều Tiên, đồng thời cung cấp thông tin cho người dân một cách nhanh chóng và thích đáng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe cũng yêu cầu các quan chức Chính phủ thực hiện biện pháp để bảo vệ cho sự an toàn của các chuyến bay và sự đi lại của tàu thuyền, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống bất ngờ.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng lên tiếng, cho rằng việc Triều Tiên phóng 3 vật thể bay tầm ngắn không giúp ích gì cho nỗ lực mang lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Cố vấn an ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng liên quan đến an ninh. Phủ Tổng thống không chỉ trích hay bày tỏ lo ngại về các vụ phóng của Triều Tiên, nhưng đã phân tích ý định của chính quyền Bình Nhưỡng và tình hình trên bán đảo. Tuyên bố của Phủ tổng thống nêu rõ: “Các bộ trưởng chỉ ra rằng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận bắn pháo quy mô lớn sau những ngày 28-2 và 2-3 không giúp gì cho nỗ lực mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên”.

Trung Quốc kêu gọi đối thoại hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra lời kêu gọi trên sau khi được hỏi về vụ Triều Tiên phóng các vật thể. Khi được hỏi về vụ Triều Tiên phóng các vật thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời rằng Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên tham gia tham vấn và đối thoại để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Vụ việc lần này diễn ra sau khi JCS xác nhận hai quả đạn phóng từ thành phố Wonsan chiều 2-3 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa trong năm nay, cũng là vụ thử đầu tiên trong hơn ba tháng qua. Hành động này được cho là một phần của cuộc diễn tập tấn công pháo binh trong đợt tập trận mùa Đông của Bình Nhưỡng. Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành 13 vụ phóng thử tên lửa trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ rơi vào bế tắc.

Triều Tiên năm ngoái thực hiện 13 đợt thử nghiệm tên lửa, phóng lên ít nhất 25 quả đạn các loại, bao gồm một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn giống mẫu Iskander của Nga và tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ phát triển. Các vụ phóng được thực hiện trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ hai tháng 2-2019 không đạt được kết quả. Kể từ đó, Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul từ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế và củng cố quan hệ kinh tế liên Triều, song chưa cho thấy dấu hiệu khả quan.

Trong thông điệp Năm mới 2020, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ sớm cho ra mắt một “vũ khí chiến lược mới”. Các chuyên gia cho rằng loại vụ khí mới mà Bình Nhưỡng đề cập đến có thể là một phiên bản tiên tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un, hôm 4-3 ra tuyên bố chính trị đầu tiên, chỉ trích Hàn Quốc là “con chó sủa trong sợ hãi”, phản ánh quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng. Kim Yo-jong nói rằng Hàn Quốc không có tư cách chỉ trích Triều Tiên thử tên lửa khi chính họ đã tiến hành các cuộc tập trận riêng và chung với Mỹ.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221473_trieu-tien-lai-phong-vat-the-nhat-han-lo-lang.aspx