Triều Tiên mời Mỹ, Hàn chứng kiến đóng bãi thử hạt nhân vào tháng 5

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sẵn sàng mời các chuyên gia Mỹ, Hàn Quốc và các phóng viên quốc tế tới chứng kiến Bình Nhưỡng chính thức đóng cửa bãi thử hạt nhân.

"Ông Kim nói sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5 và sẽ sớm gửi lời mời các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ tới tham dự nhằm chứng minh sự minh bạch với cộng đồng quốc tế", AFP dẫn lời Phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc Yoon Young Chan hôm 29/4.

Seoul cho hay tuyên bố này được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 27/4.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: CNN.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: CNN.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên cho biết nước này sẽ ngừng phóng tên lửa và thử hạt nhân, đồng thời đóng cửa bãi thử hạt nhân ở miền Bắc, chuyển sang theo đuổi hòa bình và phát triển kinh tế. Một số nhà khoa học cho rằng nhiều khả năng bãi thử Punggye-ri tại miền Bắc của Triều Tiên đã sụp đổ sau 5 lần thử các vụ nổ hạt nhân.

Bình Nhưỡng hiện chấp nhận đàm phán giải giáp hạt nhân nếu được đảm bảo an ninh và Mỹ chấm dứt chính sách thù địch chống Triều Tiên. Đây là bước tiến đáng kể bởi trước đây Triều Tiên yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, một yêu cầu được đánh giá là "không thể chấp nhận" đối với Washington.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại miền Bắc của Triều Tiên.

Căng thẳng xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hạ nhiệt trong thời gian qua. Hôm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc hội đàm vừa đưa ra tuyên bố chung lịch sử. Theo đó, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chưa có gì chắc chắn Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Khả năng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chỉ có thể có tiến triển sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un, dự kiến diễn ra trong 3-4 tuần tới.

90s: Những biểu tượng hòa bình của thượng đỉnh liên Triều Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In ngày 27/4 cho thấy nhiều biểu tượng hòa bình, thống nhất và hữu nghị.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-moi-my-han-chung-kien-dong-bai-thu-hat-nhan-vao-thang-5-post838330.html