Triều Tiên muốn cùng Hàn Quốc tổ chức họp quốc hội chung

Nếu điều này được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn-Triều cùng họp quốc hội chung.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Hãng tin Yonhap cho biết, ý tưởng họp quốc hội chung được Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đề xuất tới phía Triều Tiên.

“Vai trò của quốc hội và các đảng phái chính trị hai bên là rất quan trọng trong việc thực thi các tuyên bố chung và thỏa thuận đã đạt được trong các hội nghị thượng đỉnh. Vì vậy, về mặt nguyên tắc, chúng tôi đồng ý với đề nghị trên”, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Choe Thae-bok phản hồi lại trong lá thư gửi tới Tổng thống Moon Jae-in.

Theo Yonhap, thời gian của kỳ họp dự kiến sẽ được 2 bên thỏa thuận trong các cuộc đàm phán cấp chính phủ thời gian tới.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng. Tại đây, Tổng thống Moon cũng Chủ tịch Kim đã thông qua thỏa thuận để làm giảm căng thẳng quân sự giữa 2 miền, tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn khu vực, đồng thời tích cực hợp tác trong các dự án xây dựng và thúc đẩy thịnh vượng chung trên bán đảo.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-muon-cung-han-quoc-to-chuc-hop-quoc-hoi-chung-d273490.html