Triều Tiên muốn giúp tái thiết Syria và đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngày 1/5, Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, một phái đoàn Triều Tiên đang thăm Syria và bày tỏ quan tâm giúp Damascus tái thiết đất nước và đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

SANA cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Guk đang có mặt tại Damascus vào ngày 1/5. Ông Pak Myong-gu dự kiến sẽ đến Iran sau khi kết thúc chuyến thăm Syria.

Thứ trưởng Pak Myong-gu và đoàn đại biểu Triều Tiên đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Faisal Mekdad. Trong đó, hai bên nhấn mạnh đến mối quan hệ song phương trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự và chính trị.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad (giữa bên phải) gặp gỡ người đồng cấp Triều Tiên Pak Myong-gu và phái đoàn nước này tại thủ đô Damascus vào ngày 1/5. (Nguồn: SANA)

Ông Mekdad kêu gọi thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước để đối phó với các biện pháp cấm vận và trừng phạt kinh tế của Mỹ mà cả hai bên đều đang phải đối mặt.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Syria cũng phê phán Mỹ không tôn trọng các nghĩa vụ liên quan sau các cuộc đàm phán với Triều Tiên về tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, ông Pak khẳng định, Triều Tiên rất coi trọng quan hệ với Syria và luôn đồng hành, ủng hộ lập trường của Damacus tại các diễn đàn quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên lên án mạnh mẽ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Israel.

Ông Pak ca ngợi những chiến thắng mà Syria đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố do phương Tây bảo trợ, đồng thời nhấn mạnh rằng, Triều Tiên mong muốn tham gia vào tiến trình tái thiết Syria.

Chiến tranh tại Syria diễn ra từ năm 2011 đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng tại nước này và cần hàng trăm tỷ USD để khôi phục, nhưng chính quyền Syria đang bị Mỹ và châu Âu trừng phạt. Trong khi đó, Triều Tiên được cho là đang tìm cách mở rộng các mối quan hệ thương mại để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Syria và Triều Tiên là đồng minh lâu năm. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã tới Syria và có buổi hội kiến Tổng thống Bashar al-Assad cùng các quan chức khác. Hai bên cam kết cải thiện quan hệ trên các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị và kinh tế, cùng nhau đối phó với những thách thức chung và các biện pháp trừng phạt phi lý của phương Tây.

(theo Press TV)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-muon-giup-tai-thiet-syria-va-doi-pho-voi-lenh-trung-phat-cua-my-93374.html