Triều Tiên muốn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mong muốn tham gia một Hội nghị thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump để sớm tiến tới giải giáp hạt nhân, đồng thời nói về mục tiêu quan trọng là tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 21/9 cho hay.

Lãnh đạo Hàn-Triều trong lễ tiếp đón ở sân bay quốc tế Bình Nhưỡng hôm 18/9

Tổng thống Moon nói rằng ông và ông Kim đã bỏ ra phần lớn thời gian trong Hội nghị thượng đỉnh lần 3 để thảo luận về việc làm thế nào để phá vỡ thế bế tắc và khởi động lại đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ông Kim Jong-un - người mới đây đề xuất một Hội nghị thượng đỉnh thứ hai với ông Trump - nói rằng Triều Tiên sẵn sàng “tiêu hủy vĩnh viễn” các cơ sở thử tên lửa quan trọng trước sự chứng kiến của giới chuyên gia quốc tế, và cả khu phức hợp hạt nhân chính Yongbyon nếu như Mỹ đưa ra động thái tương xứng.

“Chủ tịch Kim đã thể hiện mong muốn hoàn tất giải giáp hạt nhân một cách nhanh chóng và tập trung vào phát triển kinh tế” - Tổng thống Moon nói trong cuộc họp báo tại Seoul, sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng - “Ông ấy muốn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với ông Trump trong tương lai gần”.

Ông Moon cũng cho hay, ông Kim còn cởi mở trước đề xuất cho giới thanh sát viên quốc tế tiếp cận một bãi thử hạt nhân ở thị trấn Punggye-ri của Triều Tiên.

Trước đó, hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông đã mời người đồng cấp Triều Tiên tới New York vào tuần tới để thảo luận và mời giới chức Bình Nhưỡng tới Vienna (Áo) để đối thoại với Đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Stephen Biegun.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 21/9 nói rằng Washington đang mong chờ tổ chức cuộc gặp với giới chức Triều Tiên vào tuần tới, bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/trieu-tien-muon-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-lan-2-tintuc417792