Triều Tiên 'nhịn khoe' ICBM tại lễ diễu binh mừng quốc khánh

Triều Tiên diễu binh quân sự lớn và tiến hành chương trình đồng diễn đầu tiên trong 5 năm qua vào ngày 9-9 để kỷ niệm quốc khánh lần thứ 70 của nước này.

Theo BBC, sự kiện này được cả thế giới theo dõi bởi nó cho thấy mức độ cam kết của Bình Nhưỡng với những thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Theo những hình ảnh từ hãng tin Reuters, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nắm tay Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư trên lễ đài và vẫy chào cuộc diễu binh kỷ niệm quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tới tham dự sự kiện tại Triều Tiên như những thông tin nổi lên ban đầu, thay vào đó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đại diện cho nước này tới Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nắm tay Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư trên lễ đài tại lễ diễu binh mừng quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Các phi cơ An-2 tạo hình số 70. Ảnh: NK Pro.

Các phi cơ An-2 xếp đội hình bay qua khán đài tại lễ diễu binh mừng quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Ảnh: NK Pro

Xe chở và phóng đạn của tổ hợp phòng không tầm xa KN-06 tại lễ diễu binh mừng quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Ảnh: NK Pro

Bệ phóng tên lửa diệt hạm đặt trên khung gầm xe bánh xích tại lễ diễu binh mừng quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Ảnh: NK Pro

Tổ hợp phòng không tầm gần tương tự mẫu Strela-10M của Nga tại lễ diễu binh mừng quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Ảnh: NK Pro

Xe tăng Pokpung-ho hiện đại nhất của Triều Tiên tại lễ diễu binh mừng quốc khánh lần thứ 70 của Triều Tiên. Ảnh: NK Pro

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tới tham dự sự kiện tại Triều Tiên như những thông tin nổi lên ban đầu, thay vào đó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đại diện cho Trung Quốc tới Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Theo ghi nhận của giới quan sát, Quân đội Triều Tiên không triển khai tổ hợp tên lửa ICBM như các lần duyệt binh trước. Những hệ thống vũ khí lớn nhất được trình diễn gồm tên lửa phòng không tầm xa KN-06, một phiên bản sao chép dòng S-300 của Nga...

Đài Sky News cho rằng Bình Nhưỡng phải cân bằng mong muốn phô diễn các vũ khí quân sự hạng nặng tại lễ diễu binh với các hoạt động ngoại giao tinh vi đang tiến hành với Mỹ.

Một buổi hòa nhạc tại Sân vận động trong nhà Bình Nhưỡng hôm 8-9. Ảnh: Sky News

Một màn trình diễn tên lửa đạn đạo lớn nay hoàn toàn nằm trong tầm tay của Triều Tiên có thể bị xem là hành động là khiêu khích. Các cuộc diễu binh trước đó đều đưa xe tăng, tên lửa và hàng trăm ngàn binh sĩ tới tham gia. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vấn đề không phải là bao nhiêu binh lính hay vũ khí có mặt mà là những loại nào sẽ xuất hiện.

"Điều quan trọng nhất ở đây là liệu Triều Tiên có diễu hành các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong cuộc diễu binh hay không và nếu có thì họ sẽ đưa bao nhiêu chiếc" – ông Fyodor Tertitskiy thuộc trang NK News nói với BBC.

Triều Tiên trước đây từng tuyên bố đã chế tạo được ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bắn tới lục địa nước Mỹ. Theo đánh giá của ông Tertitskiy, Triều Tiên không có kế hoạch từ bỏ các tên lửa của họ nhưng nếu họ phô diễn các tên lửa này tại cuộc diễu binh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ thậm chí còn chẳng giả bộ từ bỏ.

"Điều đó sẽ cho thấy đàm phán với Mỹ sẽ tan vỡ" - ông Tertitskiy nói.

Cùng nhận định, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc Hong Min cho rằng Triều Tiên hiểu được nếu họ sử dụng ICBM tại cuộc diễu binh, cộng đồng quốc tế sẽ nghi ngờ quyết tâm của họ với cam kết phi hạt nhân hóa. "Triều Tiền nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm như vậy"- ông Hong nhấn mạnh.

Các quan chức tại một lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên hôm 8-9. Ảnh: Sky News

Truyền thông phương Tây mô tả hàng trăm xe tải chở hàng ngàn binh lính xếp hàng dọc bờ sông ở Bình Nhưỡng từ sáng sớm 9-9 để chuẩn bị cho cuộc diễu binh quân sự lớn.

9-9 là ngày kỷ niệm lần thứ 70 kể từ ngày thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào năm 1948, ba năm sau khi Moscow và Washington chia bán đảo này ra làm hai sau Thế chiến II.

Trong khi đó, màn đồng diễn Arirang sẽ tái hiện lần đầu trong 5 năm qua tại lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 70 này, vốn luôn là một công cụ tuyên truyền công phu của Triều Tiên, kể những câu chuyện biểu tượng trong lịch sử nước này. Màn đồng diễn năm nay được đặt tên là "Đất nước vinh quang" được cho là sẽ rất lớn, theo những hình ảnh vệ tinh gần nhất về Triều Tiên.

Sự kiện này được cả thế giới theo dõi bởi nó cho thấy mức độ cam kết của Bình Nhưỡng với những thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Đỗ Quyên (Theo BBC, Sky News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ten-lua-icbm-co-xuat-hien-trong-dieu-binh-tap-6-thang-cua-trieu-tien-20180909080703353.htm