Triều Tiên nhờ Nga giúp đỡ giảm trừng phạt

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng Nga sẽ giúp giảm bớt những biện pháp trừng phạt do Bình Nhưỡng đã có nhiều động thái hướng đến giải trừ hạt nhân.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko (trái) gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân chuyến thăm tuần trước - Ảnh: KCNA

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko sau khi vừa có chuyến thăm quốc gia Đông Bắc Á vào tuần trước.

Bà cho biết: “Ông ấy mong Nga có nỗ lực làm giảm trừng phạt nhằm vào Triều Tiên khi mà họ thực hiện đúng theo những nghĩa vụ đề ra trong cuộc gặp tại Singapore, thượng đỉnh Mỹ- Triều”.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá những gì Bình Nhưỡng thực hiện, bao gồm quyết định ngưng thử tên lửa và phá một bãi thử hạt nhân, là những bước phi hạt nhân hóa nghiêm túc. Bà cũng tin tưởng ông Kim sẽ tiếp tục đối thoại với Hàn Quốc nhằm tiến tới thống nhất.

Bà Matvienko cũng khẳng định cuộc duyệt binh kỉ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên hôm 9.9 không có tên lửa đạn đạo, và đây là thông điệp cho thấy họ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình.

Trong lần gặp gỡ ngày 8.9, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đã chuyển thư của Tổng thống Vladimir Putin tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim đã khen ngợi bức thư và cảm ơn đánh giá cao sự hỗ trợ của Moscow, đồng thời ngỏ ý sang thăm trong thời gian tới.

Cẩm Bình (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-nho-nga-giup-do-giam-trung-phat-96427.html