Triều Tiên: Ông Kim Jong Un chỉ đạo thử thành công vũ khí mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh và chỉ đạo thử thành công một loại vũ khí 'chiến thuật tiên tiến' mới được phát triển - hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết ngày 16/11.Vụ thử diễn ra giữa lúc cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang ở trong tình trạng bế tắc...

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Thông tin này một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi về triển vọng của cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều vốn đang rơi vào bế tắc.

Ông Kim Jong Un đã tới thăm một cơ sở thử vũ khí tại Viện Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên và thị sát vụ thử vũ khí nói trên. Tuy nhiên, bản tin của KCNA không nói chi tiết về loại vũ khí được thử hay vũ khí này có liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay không.

"Việc thử vũ khí chiến thuận công nghệ cao đã được tiến hành thành công, đáp ứng mọi chỉ số thiết kế cao cấp và mạnh mẽ", bản tin của KCNA có đoạn viết. "Đây là một cách tuyệt vời để bảo vệ lãnh thổ quốc gia bằng hàng rào vững chắc và củng cố năng lực chiến đấu của quân đội nhân dân".

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Seoul đang xem xét thông tin trên và tạm thời chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên được Triều Tiên công bố kể từ tháng 11 năm ngoái, khi ông Kim Jong Un thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hawsong-15. Vụ thử diễn ra giữa lúc cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang ở trong tình trạng bế tắc và có nhiều nghi ngờ rằng Bình Nhưỡng vẫn đang phát triển kho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khen ngợi việc Triều Tiên dừng thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, xem đây như một thành tựu lớn trong chính sách đối ngoại của ông.

Gần đây, Nhà Trắng bác bỏ những lo ngại về tốc độ đàm phán chậm chạp và những thông tin nói Triều Tiên vẫn đang phát triển vũ khí. Các quan chức Mỹ cũng nói rằng một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông Trump với ông Kim sẽ diễn ra trong năm 2019.

"Chúng tôi biết hết về những cơ sở mà mọi người đang nói đến. Chẳng có gì mới cả, và cũng không có gì bất thường", ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter vào hôm thứ Ba sau khi có một bản tin nói Triều Tiên có 13 cơ sở thử tên lửa không được công bố.

"Tôi sẽ là người đầu tiên báo tin cho các bạn nếu mọi việc xấu đi", ông Trump tuyên bố.

Ngày thứ Năm, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói với hãng tin NBC rằng Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên và duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Bình Nhưỡng phải đưa ra một kế hoạch chắc chắn cho phi hạt nhân hóa tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào năm 2019.

"Chắc chắn là trong lần gặp thượng đỉnh tới, chúng tôi phải có được một kế hoạch để nhận diện tất cả vũ khí (của Triều Tiên), xác định tất cả mọi cơ sở vũ khí của họ, cho phép thanh tra các cơ sở đó, và kế hoạch để Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân", ông Pence nói.

Về phần mình, Triều Tiên tiếp tục lên án các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với nước này, cho rằng lệnh trừng phạt cản trở các nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc tăng cường quan hệ với Hàn Quốc và phát triển nền kinh tế.

An Huy

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/trieu-tien-ong-kim-jong-un-chi-dao-thu-thanh-cong-vu-khi-moi-20181116083136875.htm