Triều Tiên phá hủy sân gôn thuộc sở hữu của Hàn Quốc

Triều Tiên đang phá hủy một sân gôn thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại khu nghỉ mát trên núi. Đây là lần thứ hai Triều Tiên phá hủy tài sản của Hàn Quốc ở khu vực mà hai nước từng thực hiện một chương trình du lịch chung.

Du khách thăm sân gôn của Hàn Quốc tại khu nghỉ mát Núi Kim Cương ở Triều Tiên ngày 1/9/2011. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, thông tin trên do các các quan chức Hàn Quốc đưa ra ngày 12/4.

Việc Triều Tiên phá dỡ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng Núi Kim Cương của nước này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng vì loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Trả lời hãng tin AP, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ đã xác nhận rằng Triều Tiên đang phá bỏ khu nghỉ dưỡng có sân gôn nói trên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngừng phá hủy các cơ sở của Hàn Quốc. Bộ này yêu cầu Triều Tiên quay lại đàm phán để giải quyết vấn đề.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng nhau thực hiện một dự án du lịch tại khu nghỉ dưỡng trong khoảng 10 năm quan hệ liên Triều bớt căng thẳng trước đó. Các chuyến du lịch đã thu hút khoảng 2 triệu du khách Hàn Quốc và mang lại nguồn ngoại tệ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã đình chỉ dự án vào năm 2008 sau sự cố liên quan cái chết của một khách du lịch tại Triều Tiên.

Sau khi quan hệ được cải thiện vào năm 2018, hai quốc gia đã thúc đẩy nối lại các dự án hợp tác bị đình trệ, trong đó có các chuyến du lịch Núi Kim Cương. Nhưng Hàn Quốc đã không thể thực hiện điều đó vì nếu thực hiện sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do Mỹ dẫn đầu. Năm 2019, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức phá dỡ các tài sản thuộc sở hữu của Hàn Quốc trong khu nghỉ dưỡng, nhưng việc phá dỡ bị trì hoãn do lo ngại COVID-19.

Bên cạnh khu nghỉ dưỡng sân gôn và khách sạn nổi, Hàn Quốc còn sở hữu các tiện ích khác trong khu nghỉ dưỡng như khu vực spa, trung tâm văn hóa, phòng nghỉ, cửa hàng miễn thuế, phòng hát karaoke và một tòa nhà dùng để đoàn tụ các gia đình Triều Tiên bị chia cắt trong chiến tranh. Số phận của những cơ sở đó hiện chưa rõ ràng.

Ngày 12/4, các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên đưa tin về một đám cháy ở khu vực Núi Kim Cương vào cuối tuần qua và đám cháy đã phá hủy một số cơ sở và hàng trăm ha rừng. Báo chí Triều Tiên cho biết đám cháy đã được dập tắt vào ngày 10/4.

Hiện chưa rõ vụ hỏa hoạn có liên quan đến việc phá hủy các cơ sở của Hàn Quốc tại khu nghỉ mát hay không. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ đang cố gắng tìm hiểu xem vụ hỏa hoạn có gây ra thiệt hại gì cho các cơ sở của mình trong khu nghỉ dưỡng hay không.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát khu nghỉ dưỡng Núi Kim Cương hôm 23/10/2019. Phía sau là khách sạn nổi Haegumgang. Ảnh: KCNA

Trước đó, ngày 8/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang tháo dỡ khách sạn Haegumgang, một khách sạn nổi tại khu vực ven biển trong khu nghỉ mát. Công trình này từng được coi là một trong những biểu tượng cuối cùng còn sót lại của hợp tác liên Triều.

Hàn Quốc đã xây dựng hàng chục khu nhà tại khu nghỉ dưỡng Núi Kim Cương ở tỉnh Kumgang (Triều Tiên) để đón đầu làn sóng đi du lịch của công dân Hàn Quốc tới khu vực này khi hai nước bước vào giai đoạn đỉnh cao hàn gắn quan hệ trong những năm 1990.

Haegumgang là khách sạn nổi, nằm bên bờ biển khu nghỉ dưỡng và là một trong những công trình xây dựng lớn trong số nhiều cơ sở du lịch được Hàn Quốc bỏ tiền xây dựng nhằm đón khách trải nghiệm du lịch tới Núi Kim Cương được triển khai từ năm 1998.

Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cha Deok-cheol, hiện chưa rõ Triều Tiên có phá dỡ các cơ sở du lịch khác nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Núi Kim Cương hay không. Ông nói rằng Seoul “lấy làm tiếc” trước quyết định phá dỡ đơn phương của Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Triều Tiên mở các cuộc đối thoại nhằm xử lý những bất đồng liên quan đến các công trình xây dựng của Hàn Quốc ở Núi Kim Cương.

Ảnh chụp vệ tinh thương mại cho thấy công việc phá dỡ đã diễn ra nhiều tuần trước. Phía Hàn Quốc đã sử dụng kênh liên lạc liên Triều nhằm có được lời giải thích từ phía Triều Tiên, nhưng yêu cầu này không được Bình Nhưỡng đáp ứng.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-pha-huy-san-gon-thuoc-so-huu-cua-han-quoc-20220412155021296.htm