Triều Tiên phô diễn tên lửa trong lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập quân đội

Triều Tiên vừa tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 ngày thành lập quân đội tại thủ đô Bình Nhưỡng. Buổi diễu hành có sự tham gia của số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiều chưa từng có, đồng thời hé lộ về một loại tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Trong số các vũ khí xuất hiện tại lễ duyệt binh có 11 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 lớn nhất của Triều Tiên, cùng những bệ phóng được cho là của mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đời mới sử dụng nhiên liệu rắn. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, các tên lửa cho thấy khả năng tấn công hạt nhân "lớn nhất" của Triều Tiên, đồng thời cho biết cuộc duyệt binh cũng có sự góp mặt của các đơn vị hạt nhân chiến thuật. Phần lớn tên lửa đạn đạo trong biên chế Triều Tiên hiện nay vẫn dùng nhiên liệu lỏng. Phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dùng nhiên liệu rắn là một trong những mục tiêu then chốt dài hạn của Bình Nhưỡng.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trieu-tien-pho-dien-ten-lua-trong-le-duyet-binh-ky-niem-thanh-lap-quan-doi