Triều Tiên phóng tên lửa: Bình Nhưỡng cáo buộc Tổng thống Mỹ 'khiêu khích', cảnh báo về 'điều gì đó không tốt lành'

Baoquocte.vn. Triều Tiên ngày 27/3 đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden 'khiêu khích' khi chỉ trích các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này, tuyên bố các động thái trên là một cuộc tập dượt phòng vệ của Triều Tiên và cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với 'một điều gì đó không tốt lành' nếu những 'bình luận thiếu suy nghĩ' như vậy vẫn tiếp tục được đưa ra.

Phía Triều Tiên nói họ bắn thử vũ khí thông thường, thực hiện quyền tự vệ của nhà nước. (Nguồn: France24)

Phía Triều Tiên nói họ bắn thử vũ khí thông thường, thực hiện quyền tự vệ của nhà nước. (Nguồn: France24)

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Ri Pyong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi ông Biden nói rằng việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 25/3 là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Tuyên bố của ông Ri Pyong-chol có đoạn: "Chúng tôi bày tỏ sự e ngại sâu sắc trước việc Tổng thống Mỹ chỉ trích vụ bắn thử vũ khí thông thường, thực hiện quyền tự vệ của nhà nước chúng tôi là vi phạm các 'nghị quyết' của LHQ và công khai bộc lộ thái độ thù địch sâu sắc của ông ấy đối với CHDCND Triều Tiên. Những nhận xét như vậy của Tổng thống Mỹ là một sự xâm phạm rõ ràng quyền tự vệ và là sự khiêu khích đối với Triều Tiên".

Ông Ri Pyong-chol gọi đây là "lập luận theo kiểu xã hội đen" để Mỹ "đưa các vũ khí hạt nhân chiến lược vào Bán đảo Triều Tiên và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bất cứ lúc nào Mỹ muốn".

Quan chức này cũng cho rằng, Triều Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường "sức mạnh cơ bắp bất khả chiến bại" để bảo vệ đất nước khi Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung cũng như "liên tục tạo ra các mối đe dọa quân sự đối với Bán đảo Triều Tiên".

(theo KCNA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-phong-ten-lua-binh-nhuong-cao-buoc-tong-thong-my-khieu-khich-canh-bao-ve-dieu-gi-do-khong-tot-lanh-140474.html