Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát vào ban đêm, khiến Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ quan ngại

Triều Tiên đêm thứ Ba (21/11) cho biết, họ đã phóng thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên vào quỹ đạo và tuyên bố sẽ sớm phóng thêm nhiều vệ tinh khác. Sự việc này đã khiến cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều có những phản ứng bày tỏ sự quan ngại.

Giới chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, họ không thể xác minh ngay lập tức liệu một vệ tinh có được đưa vào quỹ đạo hay không. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cũng cho biết quân đội Mỹ vẫn đang đánh giá liệu vụ phóng có thành công hay không.

Khác với những lần trước đây, vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh do thám Malligyong-1 được phóng diễn ra vào gần nửa đêm ngày 21 tháng 11 năm 2023. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên cho biết vệ tinh Malligyong-1 được phóng bằng tên lửa Chollima-1 từ cơ sở phóng vệ tinh Sohae lúc 22h42 thứ Ba giờ địa phương và đi vào quỹ đạo lúc 22h54. KCNA dẫn nguồn Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên.

Hàn Quốc đáp lại thông báo của Triều Tiên bằng cách nói rằng họ sẽ thực hiện các bước để đình chỉ các phần của thỏa thuận liên Triều năm 2018, theo đó sẽ khôi phục các hoạt động trinh sát và giám sát trong khu vực xung quanh đường phân giới quân sự giữa hai nước.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson gọi vụ phóng này “làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trong khu vực và hơn thế nữa”.

Triều Tiên trước đó đã thông báo cho Nhật Bản rằng họ có kế hoạch phóng một vệ tinh từ ngày 22/11 đến ngày 1/12, sau hai lần phóng thất bại vào đầu năm nay.

KCNA cho biết, ông Kim Jong Un đã đích thân quan sát vụ phóng, diễn ra chỉ hơn một tuần trước khi Hàn Quốc có kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên vũ trụ trên tên lửa Falcon 9 do công ty Space X của Mỹ vận hành.

Cũng theo KCNA, cơ quan vũ trụ Triều Tiên sẽ gửi nhiều vệ tinh do thám trong tương lai gần để tiếp tục đảm bảo khả năng giám sát Hàn Quốc và các khu vực khác mà lực lượng vũ trang Triều Tiên quan tâm.

“Việc phóng vệ tinh trinh sát là quyền hợp pháp của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ của mình”, KCNA cho biết và nói thêm rằng vụ phóng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự của đất nước trước “các động thái quân sự nguy hiểm” của kẻ thù.

Màn hình TV hiển thị cảnh báo có tên "J-alert" yêu cầu cư dân tỉnh Okinawa của Nhật Bản trú ẩn trong nhà vào ngày 21 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát và được phóng về phía nam bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu người dân ở Okinawa ẩn nấp bên trong các tòa nhà hoặc dưới lòng đất. Sau đó, họ cho biết tên lửa dường như đã bay qua Okinawa về phía Thái Bình Dương và đã dỡ bỏ cảnh báo khẩn cấp.

Trong phát biểu ngắn gọn với các phóng viên khi đến văn phòng của mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhắc lại rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là mối đe dọa đối với sự an toàn của công dân Nhật Bản.

Trước đó vào thứ Ba, ông Kishida cho biết các hệ thống phòng thủ của Nhật Bản, bao gồm tàu khu trục Aegis và tên lửa phòng không PAC-3, đã sẵn sàng cho mọi “tình huống bất ngờ” phát sinh.

Tuy nhiên, Nhật Bản không có kế hoạch phá hủy tên lửa, theo Cảnh sát biển cho biết và trích dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết, họ cùng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp bố trí trước các tàu khu trục Aegis để theo dõi vụ phóng và chia sẻ dữ liệu.

Hoàng Anh (theo KCNA, Reuters, Yonhap)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trieu-tien-phong-ve-tinh-trinh-sat-vao-ban-dem-khien-han-quoc-nhat-ban-va-my-quan-ngai-post273422.html