Triều Tiên rút lui, ĐT nữ Việt Nam 'rộng cửa' vào Olympic Tokyo 2020

Cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 của ĐT nữ Việt Nam càng trở nên rõ ràng sau khi đối thủ Triều Tiên xin rút lui, khiến bảng đấu của chúng ta chỉ còn 3 đội.

Ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Hàn Quốc, Myanmar và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, đội tuyển CHDCND Triều Tiên vừa bất ngờ xin rút lui nên bảng A hiện chỉ còn lại 3 đội: Việt Nam, Hàn Quốc và Myanmar.

Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu bảng A được chọn để đá play-off cùng 2 đội đứng đầu bảng B. Sau 2 lượt trận sân nhà - sân khách, 2 đội thắng ở vòng play-off sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản trở thành 3 đại diện của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tại bảng A, Hàn Quốc được cho là đội hoàn toàn vượt trội với đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, đối thủ Myanmar không quá mạnh với ĐT nữ Việt Nam khi mới thất bại 0-4 trước chúng ta tại AFF Cup nữ 2019.

ĐT nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tham dự Olympic Tokyo 2020

Trong bối cảnh đối thủ CHDCND Triều Tiên đã rút lui, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để bước vào vòng play-off nếu thi đấu đúng với phong độ và thực lực.

Nói về cơ hội vượt qua vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cũng khá lạc quan: "Nếu đứng Nhì bảng thì chúng ta có thể tiếp tục vào vòng trong, đá thể thức sân nhà - sân khách. Đấy là một điều hết sức thuận lợi cho chúng ta".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn, cũng khẳng định VFF sẽ hỗ trợ tạo mọi điều kiện tối đa để toàn đội được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, bài bản nhất cho các vận động viên trong quá trình hồi phục, tập luyện, y học… với sự chuẩn bị tốt nhất trong năm 2020.

Theo vị lãnh đạo VFF, ĐT nữ Việt Nam sẽ "tập trung, tận dụng vòng loại thứ 3 Olympic như một sân chơi cọ xát, trải nghiệm để không chỉ cố gắng giành vé dự Olympic mà còn hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2023".

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trieu-tien-rut-lui-dt-nu-viet-nam-rong-cua-vao-olympic-tokyo-2020-95415.html