Triều Tiên sẵn sàng đàm phán song phương và đa phương

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il hôm 18-9 đã hội đàm với ông Đới Bỉnh Quốc, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, về quan hệ song phương và những vấn đề hai bên quan tâm.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Kim Jong Il cho ông Đới biết Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa, đồng thời nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong Il cũng khẳng định nước này sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán song phương và đa phương. Ông Đới Bỉnh Quốc đã chuyển cho nhà lãnh đạo Kim Jong Il lá thư của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Theo Tân Hoa Xã, nội dung lá thư cho biết Bắc Kinh sẵn sàng nỗ lực làm việc với Bình Nhưỡng để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, sự ổn định và phát triển của Đông Bắc Á. Hãng tin AP nhận định rằng tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Il là dấu hiệu mạnh mẽ về việc Triều Tiên có thể tham gia lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về vấn đề hạt nhân của nước này. Cuộc gặp nói trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét đề nghị hội đàm trực tiếp của Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090919120012243p0c1006/trieu-tien-san-sang-dam-phan-song-phuong-va-da-phuong.htm