Triều Tiên sẵn sàng phô bày bí mật hạt nhân với thế giới

Theo hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc vào hôm nay (31.10), Triều Tiên đang chuẩn bị khu vực thử hạt nhân Punggye-ri để các quan sát viên quốc tế tới kiểm tra.

Vào hồi tháng 5, Triều Tiên đã từ chối để các quan sát viên quốc tế tới khu vực thử hạt nhân Punggye-ri. Ảnh: KCNA.

Theo Al Jazeera, dù đã dừng thử tên lửa và hạt nhân vào năm ngoái, Triều Tiên đã không cho phép các quan sát viên quốc tế đến giám sát quá trình phá bỏ khu vực Punggye-ri vào hồi tháng Năm vừa rồi. Quyết định này đã khiến Mỹ và đồng minh chỉ trích vì cho rằng Bình Nhưỡng chỉ hứa chứ không làm và Punggye-ri hoàn toàn có thể phục hồi.

Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in vào hồi tháng Chín đã lên tiếng trấn an khi tiết lộ Triều Tiên đã đồng ý cho các quan sát viên quốc tế đến theo dõi quá trình “dỡ bỏ vĩnh viễn” các cơ sở tên lửa chiến lược để đổi lại các biện pháp nhượng bộ tương đương từ phía Mỹ. Không chỉ có vậy, không chỉ Punggye-ri, Bình Nhưỡng còn hứa đóng cửa cả tổ hợp hạt nhân Yongbyon của nước này.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày mai (1.11), khu vực cấm bay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ mở rộng thêm 40km theo cả hai phía bắc và nam, tính từ Đường Phân gới Quân sự và 20km theo hướng đông bắc đối với các loại máy bay cánh cố định.

Bên cạnh đó, việc diễn tập bắn đạn thật có bao gồm máy bay cánh cố định và các hệ thống vũ khí dẫn đường không-đối-đất cũng sẽ bị cấm trong khu vực nói trên.

Tiểu Đào (Theo Al Jazeera)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trieu-tien-san-sang-pho-bay-bi-mat-hat-nhan-voi-the-gioi-926412.html