Triều Tiên sẽ thách thức nhiệm kỳ của ông Biden?

Triều Tiên vừa diễu binh rầm rộ với nhiều loại tên lửa mới, giới phân tích nhận định Bình Nhưỡng có thể gây bất ngờ vào ngày nhậm chức của ông Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết khi nhậm chức, trước hết là đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và hàn gắn nước Mỹ. Tuy nhiên, rất có thể, giống như trong các cuộc chuyển giao tổng thống trước đây, Triều Tiên sẽ vẫn là chủ đề nhận được nhiều quan tâm.

Trong quá khứ, lãnh đạo Triều Tiên đã thu hút sự chú ý quốc tế bằng những hành động khiêu khích liên quan đến tên lửa và các vụ thử hạt nhân và điều này cũng có thể lặp lại vào năm 2021. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, ông Biden cần theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Triều Tiên - liên quan đến sự ảnh hưởng của COVID-19, vũ khí hạt nhân và khủng hoảng kinh tế.

Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào đầu tháng này, ông Kim Jong-un cho rằng dù ai lên nắm quyền thì chính sách thù địch của Mỹ với đất nước ông cũng không thay đổi. Ông Kim Jong-un đưa ra chương trình nghị sự khá tham vọng về hiện đại hóa vũ khí bao gồm, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay không người lái, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng dù ai lên nắm quyền thì chính sách thù địch của Mỹ với nước này cũng không thay đổi. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng dù ai lên nắm quyền thì chính sách thù địch của Mỹ với nước này cũng không thay đổi. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng cho biết, ông muốn phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với mục tiêu lên đến gần 16.000 km, có khả năng tiếp cận đất Mỹ.

Victor Cha, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Đại học Georgetown cho rằng nếu ông Kim Jong-un thực hiện những điều này sớm, ông Biden có thể phải đối mặt với các vụ khiêu khích tên lửa - giống như thời điểm ông ấy làm Phó Tổng thống Mỹ. Triều Tiên đã phóng tên lửa có gắn thiết bị hạt nhân ngay sau khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức.

Thế nhưng, những lời đe dọa lần này của ông Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành ở Triều Tiên, khiến nước này phải đóng cửa biên giới và kinh tế bị tê liệt. Đây có thể là nguồn gốc thực sự của khủng hoảng ở nước này. Giờ đây, ông Kim Jong-un lo sợ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hơn cả sức mạnh quân sự của Mỹ.

Trong khi Triều Tiên vẫn tuyên bố không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này, Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới, giống như những gì họ áp đặt để đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014 và SARS vào năm 2003. Nền kinh tế đã bị ảnh hưởng rõ rệt nhất, suy thoái kinh tế năm 2020 tương đương với nạn đói lớn trong những năm 1990 - khiến 10% dân số thiệt mạng.

Thông thường, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ có các động thái giúp đỡ Triều Tiên, song nước này hiện đóng cửa biên giới, giao thương không thể hoạt động . Thương mại hàng năm với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Triều Tiên, giảm hơn 70% trong năm 2020.

Vaccine COVID-19 để tiêm chủng còn một chặng đường dài. Hàn Quốc - nước có nhiều khả năng hỗ trợ Triều Tiên nhất, vẫn chưa có vaccine và có thể phải đợi đến tháng 4. Trong khi đó, Trung Quốc có những vấn đề riêng với biến thể COVID-19 mới và chính sách ngoại giao vaccine của Bắc Kinh tập trung vào châu Phi và Mỹ Latinh.

Triều Tiên có thể đối phó với tình trạng khó khăn này bằng cách cố gắng kiểm soát các thị trường tư nhân đang phát triển trong nước. Tuy nhiên, theo giáo sư Victor Cha, những chính sách của chính quyền Triều Tiên có thể tạo ra phản ứng tiêu cực trong chính đất nước này, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả đại dịch COVID-19.

Trong trường hợp xấu nhất, sự kết hợp của dịch bệnh và nền kinh tế suy thoái có thể dẫn đến hỗn loạn nội bộ, gây nguy hiểm cho sự kiểm soát của chính phủ đối với kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đứng trước bối cảnh này, Triều Tiên có thể thực hiện các cuộc tấn công quân sự vào các kẻ thù bên ngoài để biện minh cho việc củng cố, tăng cường quyền kiểm soát ở trong nước.

Tất cả những biến số này có thể khiến chính quyền mới của Mỹ đối mặt với một cuộc khủng hoảng Triều Tiên, không giống như bất kỳ cuộc đối đầu nào với Mỹ trước đây. Ông Biden được khuyến nghị nên theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra ở Triều Tiên.

Kông Anh (Nguồn: The Washington Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trieu-tien-se-thach-thuc-nhiem-ky-cua-ong-biden-ar591240.html