Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại

Ngày 11/4, Triều Tiên đã tái lập Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhằm tăng cường hoạt động ngoại giao khi phải chịu nhiều các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Hãng tin KCNA cho biết, cựu quan chức ngoại giao hàng đầu và hiện là Phó Chủ tịch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong đã được bầu làm người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban này còn có người đứng đầu cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều Ri Song-won và Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan. Ủy ban này được thành lập năm 1989 và bị giải thể năm 1998.

Ông Ri Su-yong. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, tại kỳ họp lần thứ 5 này của Quốc hội khóa 13 của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không đưa ra một thông điệp nào đối với Mỹ hay Hàn Quốc, trong khi vị trí người đứng đầu Bộ An ninh Nhà nước cũng không được chỉ định. Các đại biểu tham dự cũng quyết định sẽ dành 15,8% ngân sách của năm nay cho quốc phòng, tương đương với mức của năm 2016 và dự kiến mức chi ngân sách nhà nước sẽ tăng 5,4% so với năm ngoái.

Trong cùng ngày 11/4, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu như có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn, khi một đội tàu tấn công của Hải quân Mỹ tiến về vùng biển Tây Thái Bình Dương.

Về phía Mỹ, cũng trong ngày 11/4, Người Phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa Triều Tiên vào diện “chú ý rõ ràng” và cho biết ông sẽ không dung thứ các hành động của nước này.

Ông Spicer tuyên bố: “Tổng thống đã làm rõ với Triều Tiên rằng các hành động của họ liên quan đến việc phóng tên lửa là không thể dung thứ. Điều cuối cùng chúng ta muốn thấy là một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân có thể đe dọa bờ biển Mỹ hay bất cứ đất nước nào khác”.

Minh Quân

(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trieu-tien-tai-lap-uy-ban-doi-ngoai-47449.html