Triều Tiên: Tấn công Mỹ là điều 'không thể tránh khỏi'

Triều Tiên cho biết hôm thứ bảy (23/9) rằng việc tấn công Mỹ bằng tên lửa là không thể tránh khỏi sau khi Tổng thống Donald Trump đã gọi lãnh đạo của Bình Nhưỡng là 'gã đàn ông tên lửa'.

Điều này sẽ làm tiếp tục leo thang những lời hùng biện của các bên về các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã phát biểu với Đại hội đồng Liên hợp quốc sau vài giờ sau khi các máy bay ném bom B-1B Lancer của Không lực Mỹ bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía đông Triều Tiên theo một kế hoạch vũ trang mà Lầu Năm Góc cũng đã tuyên bố trước đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 23 tháng 9 năm 2017

Bài phát biểu của ông Ri Yong Ho đã làm căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục gia tăng.

Trước đó vào hôm thứ 7 (22/9), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã lớn tiếng gọi Tổng thống Trump là "một người rối loạn tâm thần đầy tự mãn" đang cố gắng biến Liên Hiệp Quốc thành một "tổ chức ưa bạo lực". Ông Ri Yong Ho cho biết chính Tổng thống Mỹ Donald Trump mới là người mang trong mình ‘sứ mệnh tự sát’.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để tự vệ nếu Mỹ có bất cứ dấu hiệu nào của việc tấn công hay đưa ra các lựa chọn quân sự đối với đất nước này.

Trong cuộc họp thường niên với các nhà lãnh đạo thế giới, Triều Tiên cũng tuyên bố quá trình hoàn thành chương trình và vũ khí hạt nhân của họ chỉ còn ‘một vài bước cuối cùng’.

Ông Ri Yong Ho cũng nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, với mục đích cuối cùng là "cân bằng quyền lực với Mỹ".

Hồi đầu tháng này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua vòng trừng phạt thứ chín của mình đối với Bình Nhưỡng để chống lại các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trieu-tien-tan-cong-my-la-dieu-khong-the-tranh-khoi-59856.html