Triều Tiên tăng cường quan hệ với các nước

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong cuộc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Ðặc phái viên Chủ tịch Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư thăm Bình Nhưỡng và dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, ngày 9-9, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng Ưn khẳng định, chuyến thăm là một biểu tượng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh nỗ lực củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt và vững chắc giữa hai nước, thông qua trao đổi các đoàn cấp cao và liên lạc chặt chẽ.

* Trong báo cáo nhân 70 năm Quốc khánh, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yêng Nam bày tỏ hy vọng mối quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện. Ông cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ Triều Tiên thúc đẩy quan hệ liên Triều, tái thống nhất hai miền, cũng như nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

* Phát biểu với báo giới tại Bình Nhưỡng, khi tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga V.Mát-vi-en-cô bày tỏ hy vọng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn sẽ thăm Nga cuối năm nay. Bà Mát-vi-en-cô cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn khẳng định sẵn sàng thực hiện chuyến thăm chính thức Nga, mong muốn thảo luận với Tổng thống Pu-tin về hợp tác giữa hai nước và một số vấn đề quốc tế.

* Ngày 10-9, đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên X.Bai-găn bắt đầu thăm Hàn Quốc trong chuyến công du đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức, nhằm thảo luận tình hình gần đây và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm hoan nghênh động thái tích cực của Triều Tiên khi "không phô diễn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)" trong cuộc diễu binh nhân dịp 70 năm Quốc khánh.

* Tại cuộc gặp cùng ngày ở Tô-ki-ô, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê và Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) Xu Hun nhất trí cho rằng, Nhật Bản và Triều Tiên cần tổ chức các cuộc hội đàm, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc đối thoại tương ứng với Triều Tiên. Thủ tướng S.A-bê bày tỏ thiện chí tổ chức đối thoại trực tiếp với Chính phủ Triều Tiên với hy vọng tạo bước đột phá trong việc giải quyết những vấn đề giữa hai nước.

* Trong khi đó, ngày 10-9, Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc Li He Chan kêu gọi Quốc hội nước này thông qua Tuyên bố Pan-mun-chơm đạt được tại Hội nghị cấp cao liên Triều hồi tháng 4, đồng thời hối thúc phe đối lập không chính trị hóa tiến trình pháp lý này. Các đảng đối lập cho rằng việc thông qua nên đợi sau khi có thêm tiến triển trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37581802-trieu-tien-tang-cuong-quan-he-voi-cac-nuoc.html