Triều Tiên tăng cường thu hút khách du lịch châu Âu

Triều Tiên phát hành các sản phẩm du lịch cho người nước ngoài, vốn là phương tiện chủ yếu kiếm ngoại tệ, đặc biệt đang quảng bá du lịch hướng vào các du khách châu Âu.

Diệu Hương Sơn - một trong những điểm du lịch đẹp tại Bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Migola Travel)

Triều Tiên phát hành các sản phẩm du lịch cho người nước ngoài, vốn là phương tiện chủ yếu kiếm ngoại tệ, đặc biệt đang quảng bá du lịch hướng vào các du khách châu Âu.

Trang “Du lịch Triều Tiên” do Tổng cục Du lịch Triều Tiên vận hành ngày 19/8 giới thiệu với nội dung “Công ty lữ hành quốc tế Triều Tiên đang hợp tác với các công ty du lịch của một số nước để thực hiện tour tới khu vực Baekdusan-Chilbosan”. Tour du lịch này được triển khai từ tháng Chín tới. Theo lịch trình, du khách sẽ được tới tham quan các địa điểm du lịch chính ở thủ đô Bình Nhưỡng và một số địa phương như Chilbosan và Baekdusan vốn là ngọn núi nổi tiếng của Triều Tiên, xem các trận thi đấu thể thao tại sân vận động 1/5.

Công ty Du lịch Triều Tiên đã cung cấp chi tiết địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các cơ quan du lịch Trung Quốc, Anh, Hà Lan, Thụy Điển và Séc sẽ thực hiện tour du lịch.

Du khách nước ngoài tới Triều Tiên thời gian qua lựa chọn các gói du lịch được liên kết với các các công ty chuyên tổ chức tour du lịch của Triều Tiên có trụ sở tại Trung Quốc, nhưng lần này Bình Nhưỡng muốn hợp tác với nhiều công ty lữ hành châu Âu. Động thái này cho thấy Triều Tiên có ý định đa dạng hóa nguồn du khách nước ngoài đến từ châu Âu đang tập trung tại Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Triều Tiên, số du khách nước ngoài tới Triều Tiên trong năm 2018 đạt hơn 200.000 người, trong đó du khách người Trung Quốc chiếm tới hơn 90%.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-tang-cuong-thu-hut-khach-du-lich-chau-au-99582.html