Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng

Triều Tiên vừa bổ nhiệm ông Kim Jong Gwan làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, theo báo Triều Tiên Rodong Sinmun.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh thay đổi nhân sự hàng loạt liên quan đến các vị trí ngoại giao và quân sự của Triều Tiên, theo NK News.

Ông Kim Jong Gwan từng là Thứ trưởng Lực lượng vũ trang Nhân dân Triều Tiên và Trung tướng quân đội- một vị trí hai sao trong quân đội Triều Tiên.

Ông Kim Jong Gwan cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Gwan cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Gwan lần đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên tháng 12/2013, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 6/2014.

Thông tin bổ nhiệm ông Kim được đưa ra trong báo cáo cuộc họp của các quan chức về công tác khôi phục rừng và bảo vệ môi trường. Theo báo cáo, ông No Kwang Chol, Bộ trưởng trước đây của Lực lượng vũ trang Nhân dân, đã rời vị trí.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc thường gọi cựu Bộ trưởng Quốc phòng No là một người "mềm mỏng", trong khi đó việc bổ nhiệm ông Kim Jong Gwan được coi là đáng chú ý do ông có kinh nghiệm liên quan đến việc xây dựng các công trình nhà nước, có thể liên quan đến khả năng quân đội Triều Tiên thay đổi trọng tâm.

Triều Tiên cũng có một Bộ trưởng ngoại giao mới, khi nhà ngoại giao lâu năm Ri Yong Ho được thay thế bởi ông Ri Son Gwon, một người nổi tiếng với phong cách đàm phán cứng rắn.

Phương Anh (NK News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-thay-bo-truong-quoc-phong-ar523470.html