Triều Tiên tiếp tục phóng hàng loạt tên lửa?

Triều Tiên đã tiếp tục bắn các vật phóng nghi tên lửa từ tỉnh Bắc Pyongan theo hướng đông, 5 ngày sau khi bắn một loạt vũ khí tầm ngắn ở vùng biển phía đông.

Hình ảnh cuộc diễn tập quân sự đạn thật hôm 4/5 được báo Triều Tiên đăng tải. Ảnh: KCNA

Hình ảnh cuộc diễn tập quân sự đạn thật hôm 4/5 được báo Triều Tiên đăng tải. Ảnh: KCNA

Theo thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng vật thể khả nghi của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 16h30 ngày 9/5 (theo giờ địa phương) từ khu vực tây bắc Bình Nhưỡng sang phía đông đất nước.

Nguồn tin từ Bộ chỉ huy liên quân của Hàn Quốc cho biết những vật thể nghi là tên lửa được phóng từ vùng Sino Ri, tại tỉnh Bắc Pyongan. Trả lời KBS, một quan chức Hàn Quốc giấu tên tiết lộ tên lửa Triều Tiên bay khoảng 420 km trước khi rơi xuống biển.

Căn cứ Sino Ri rộng gần 18 km2, cách khu vực phi quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc khoảng 212 km về phía bắc.

Theo Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), căn cứ tên lửa Sino Ri là nơi đóng quân của một đơn vị cấp trung đoàn, được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung (MRMB) Nodong-1. Theo trang NK News, đây có thể là lần đầu tiên quân đội Triều Tiên cho phóng tên lửa từ căn cứ Sino Ri.

Sino Ri là một trong 20 địa điểm tình nghi là cơ sở tên lửa chiến lược mà Triều Tiên không công bố chính thức. Các chuyên gia tại CSIS cảnh báo tên lửa Nodong có thể được sử dụng trong kịch bản tấn công hạt nhân hoặc chiến tranh quy ước nhắm vào Hàn Quốc, Nhật Bản và lãnh thổ Guam của Mỹ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jongun (áo trắng) thị sát một vụ phóng thử vũ khí mới của quân đội Triều Tiên. Ảnh: Boston Globe

Trước đó, hôm 8/5, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan xác nhận, hồi tuần trước, Triều Tiên đã phóng tên lửa. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc đề cập chi tiết về vật thể do Bình Nhưỡng cho phóng hôm 4/5.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên tiếng khẳng định, vụ thử tên lửa cách đây không đầy một tuần chỉ mang tính chất phòng vệ và nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập định kỳ của quân đội nước này.

Một số nhà phân tích nhận định, diễn biến mới của Bình Nhưỡng nhằm "nắn gân" Washington và các đồng minh khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đình trệ. Dẫu vậy, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn phản ứng thận trọng nhằm duy trì tiến trình đàm phán với Triều Tiên.

Nhà Xanh và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bày tỏ quan ngại rằng các vụ phóng hôm 4/5 đi ngược lại tinh thần thỏa thuận quân sự liên Triều đạt được vào năm 2018 nhằm chấm dứt mọi hoạt động thù địch và kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động có thể leo thang căng thẳng.

Mộc Miên (Theo Yonhap)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-tiep-tuc-phong-hang-loat-ten-lua-a274682.html