Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo chỉ sau 2 ngày

Sáng nay, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông nước này. Động thái trên diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ phóng tên lửa tầm trung bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau 2 ngày. Ảnh: AP

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau 2 ngày. Ảnh: AP

Reuters dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được thực hiện vào vào khoảng thời gian từ 6h01 đến 6h23 ngày 6/10 tại khu vực Samsok, nhưng không cho cung cấp thêm các chi tiết khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada thì thông báo, một tên lửa đã bay được 350km ở độ cao 100km, trong khi tên lửa còn lại bay được 800km ở độ cao 50km và bay theo một quỹ đạo không theo quy luật.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết: "Đây là vụ phóng lần thứ 6 của Triều Tiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ cuối tháng 9".

Đây cũng là vụ phóng tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy hai tuần qua và diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn một tên lửa tầm trung (IRBM) được cho là đã ngang qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp nhóm hôm 5/10 tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Bình Nhưỡng lên án việc Washington đã trao đổi với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về "các biện pháp đáp trả chính xác của Triều Tiên trước các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ". Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, việc Mỹ triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên làm leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/10 đã nhóm họp sau vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 4/10 của Triều Tiên. Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga “bảo vệ toàn diện” Triều Tiên trước nỗ lực của Hội đồng Bảo an nhằm tăng cường lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc cho rằng các cuộc họp hội đồng không giúp xoa dịu tình hình hiện nay, mà cần thiết phải hỗ trợ đối thoại liên Triều và đàm phán đa phương.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trieu-tien-tiep-tuc-phong-ten-lua-dan-dao-chi-sau-2-ngay-post12290.html