Triều Tiên tính phóng vệ tinh, Trung Quốc nói gì?

Trung Quốc bày tỏ quan ngại về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên trong tháng này.

(Ảnh minh họa)

Ngày 3/2, TTXVN đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố nước này "thực sự quan ngại" về kế hoạch phóng vệ tinh mà Triều Tiên công bố ngày hôm qua (2/2).

Cụ thể, ông Lục Khảng nói rằng Bình Nhưỡng có quyền sử dụng không gian cho việc phóng vệ tinh một cách hòa bình.

Tuy nhiên, việc sử dụng không gian cần phải tuân thủ theo hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra, Trung Quốc mong muốn Triều Tiên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Cùng ngày, các chính trị gia của đảng đối lập và cầm quyền Hàn Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ việc phóng vệ tinh.

Trước đó, ngày 2/2, Triều Tiên đã công bố kế hoạch phóng vệ tinh quan sát trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2. Tuy nhiên, Mỹ-Hàn-Nhật Bản cho rằng đây là hành động che giấu việc thử tên lửa đạn đạo.

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-tinh-phong-ve-tinh-trung-quoc-noi-gi-d137346.html