Triều Tiên tổ chức diễu hành quân sự kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội

Tối ngày 8/4, Triều Tiên đã tổ chức cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn ở Bình Nhưỡng kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhằm thể hiện sức mạnh quân sự và nâng cao tình thần đoàn kết quốc gia.

 Triểu Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh RT

Triểu Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh RT

Theo trang The Korea Times, trước cuộc duyệt binh, một buổi lễ hoành tráng diễn ra trên Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào hồi 20:30 giờ địa phương. Sau đó, cuộc diễu hành quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) bắt đầu.

Trước thềm cuộc duyệt binh, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã trích dẫn những phân tích về các bức ảnh vệ tinh thương mại cho thấy, Triều Tiên đã huy động một lực lượng lớn quân đội, phương tiện chiến đấu và các thiết bị quân sự trong cuộc duyệt binh.

Theo hãng Yonhap, lễ duyệt binh có hơn 22.000 binh sĩ tham gia. Đây có thể là một cuộc diễu hành là lớn nhất trong nhiều năm. Ngoài các phương tiện chiến đấu thông thường, tham gia duyệt binh có các máy bay chiến đấu của không quân KPA, tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwaseong-17, tên lửa hành trình mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn (MLRS) và máy bay không người lái "tàng hình".

Đây là lần thứ 5 kể từ năm 2020, các cuộc duyệt binh ở CHDCND Triều Tiên được tổ chức vào ban đêm. Ngày 9/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, một sự kiện “ vĩ đại ” đã được tổ chức để kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi cuộc diễu hành với phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae.

Trong danh sách những “ khí tài quân sự cực kỳ hiện đại ” được giới thiệu trong cuộc duyệt binh có những vũ khí mà KCNA mô tả là “ các đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật. ”

Tiếp theo đó là các xe phóng di động mang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17, theo truyền thông nhà nước đại diện cho “ năng lực tấn công hạt nhân mạnh mẽ của CHDCND Triều Tiên. ” KCNA giải thích, đây là thông điệp gửi tới bất kỳ kẻ thù tiềm năng nào, thể hiện quan điểm cứng rắn“ hạt nhân cho hạt nhân và đối đầu tổng lực để đối đầu toàn diện ”.

Cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh RT

Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử tên lửa Hwasong-17 đầu tiên vào năm 2022. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Ankit Panda từ Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Mỹ lập luận rằng “Theo video, có vẻ như có 10-12 ICBM Hwasong-17 xuất hiện. Tổng số bệ phóng ICBM tham gia diễu hành nhiều hơn chúng ta từng thấy trước đây tại một cuộc duyệt binh của Triều Tiên.”

Một số chuyên gia phương Tây cũng đặc biệt chú ý đến vũ khí, tin rằng đó là nguyên mẫu hoặc mô hình của một ICBM nhiên liệu rắn mới.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) chính thức được thành lập ngày 8/2/1948. Nhưng theo lịch sử dân tộc, lực lượng quân sự Triều Tiên bắt nguồn từ lịch sử hình thành Đội quân du kích nhân dân chống Nhật (ANPA), thành lập vào ngày 25/4/ 1932. Quân đội Nhân dân Triều Tiên là lực lượng vũ trang nền tảng cho tiến trình thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hiện nay, KPA có ít nhất 1,3 triệu quân nhân và hàng triệu người dân Triều Tiên, hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang trong lực lượng dự bị.

Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng cường chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, chỉ trích chính sách "thù địch" của Mỹ và nhấn mạnh nguyên tắc "hạt nhân đối với hạt nhân” và “đối đầu toàn diện chống đối đầu toàn diện."

Kể từ khi ông Kim Jongun trở thành chủ tịch Triều Tiên vào cuối năm 2011, Bình Nhưỡng đã tổ chức 13 cuộc duyệt binh. Cuộc duyệt binh trước đó được tổ chức vào tháng 4/2022 kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên.

Theo RT

Thái Bằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/trieu-tien-to-chuc-dieu-hanh-quan-su-ky-niem-75-nam-thanh-lap-quan-doi-post164038.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_tinmoi_vt&utm_campaign=click_tinmoi