Triều Tiên và Mỹ nhất trí tiếp tục đối thoại cải thiện quan hệ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về vấn đề phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ Mỹ - Triều.

KCNA nhấn mạnh Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ tự tin rằng quan hệ Triều - Mỹ có thể cải thiện vững chắc nếu hai bên phối hợp với nhau bằng trí tuệ và sự kiên nhẫn dù vẫn còn nhiều trở ngại không thể tránh khỏi trước mắt. Chủ tịch Kim Jong-un cũng cám ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì nỗ lực tích cực và dành hy vọng trong các lần gặp sắp tới.

Cũng theo KNCA, hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội lần này là một cơ hội quan trọng để làm sâu sắc hơn sự tôn trọng và lòng tin lẫn nhau giữa hai bên.

Trước đó, trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump cho biết Bình Nhưỡng yêu cầu Washington dỡ bỏ “hoàn toàn” các lệnh cấm vận, điều mà ông không thể chấp nhận. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tổ chức vào lúc nửa đêm qua tại khách sạn Melia, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết phía Triều Tiên chỉ yêu cầu dỡ bỏ 5/11 lệnh cấm vận mà nước này đang phải chịu. Theo Ngoại trưởng Ri Yong Ho, đây là một "đề xuất thực tế" và nếu Mỹ có đề nghị tái đàm phán trong tương lai thì đề xuất này cũng không thay đổi./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trieu-tien-va-my-nhat-tri-tiep-tuc-doi-thoai-cai-thien-quan-he