Triều Tiên vẫn 'án binh bất động' sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông không ghi nhận thấy CHDCND Triều Tiên có bất cứ động thái hướng đến từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nào kể từ khi cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai nước diễn ra cho đến nay.

Tổng thống Trump cho biết ông Kim cam kết phá hủy một cơ sở phục vụ công tác thử tên lửa của nước này, đổi lại lãnh đạo Washington ra lệnh đình chỉ tập trận chung với đồng minh lâu năm Hàn Quốc - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 12.6 vừa qua đã gặp nhau tại Singapore và đạt được Tuyên bố chung Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa. Họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết ông Kim cam kết phá hủy một cơ sở phục vụ công tác thử tên lửa của nước này, đổi lại Washington ra lệnh đình chỉ tập trận chung với đồng minh lâu năm Hàn Quốc.

Trong tuần qua, Lầu Năm Góc xác nhận ngừng cuộc tập trận chung Người bảo vệ tự do Ulchi (UFG), được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis ngày 20.6 trả lời báo giới khẳng định không hề thấy Bình Nhưỡng có hành động gì tương xứng.

“Những đàm phán bàn chi tiết (tuyên bố chung Mỹ-Triều) vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy, tôi không mong đợi Triều Tiên sẽ hành động”, Bộ trưởng Mattis nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton được giao nhiệm vụ làm việc với quan chức phía Triều Tiên để đi vào chi tiết của tuyên bố chung. Thời gian những cuộc đàm phán này diễn ra không được công bố, Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Pompeo chỉ cho hay rất có khả năng sẽ là một tuần sau hội nghị thượng đỉnh.

Tuy vậy, hoạt động này đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Người phát ngôn Heather Nauert của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19.5 tuyên bố dù Washington vẫn đang liên lạc với Bình Nhưỡng, nhưng hiện ông Pompeo vẫn chưa có gì về kế hoạch công du nào.

Cố vấn Bolton cũng không đưa ra được thời gian gặp mặt cụ thể, chỉ khẳng định: “Pompeo cùng nhiều quan chức khác sẽ gặp những người đồng cấp bên Triều Tiên. Chúng ta sẽ sớm biết được phía họ đã đưa ra quyết định chiến lược này hay chưa. Bình Nhưỡng đã nói họ muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Bây giờ chúng tôi phải bàn về cách đạt được chuyện này, và tôi nghĩ bạn sẽ thấy hoạt động ngoại giao được tiến hành rất nhanh chóng”.

Xác định được cơ sở thử tên lửa mà Triều Tiên cam kết phá bỏ

Trang tin Reutersdẫn lời một quan chức Mỹ ngày 20.6 cho biết cơ sở phục vụ công tác thử tên lửa mà ông Kim cam kết sẽ phá hủy chính là bãi phóng Sohae, nơi Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu lỏng của các tên lửa đạn đạo tầm xa.

Trong một phân tích cuối tuần trước, trang mạng 38 North thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (Đại học John Hopkins) cho hay không hề có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng phá hủy Sohae hay bãi thử tên lửa nào khác.

Một tên lửa được phóng từ bãi thử Sohae năm 2016 - Ảnh: Reuters

Bãi thử Sohae được xác định thành lập năm 2008, có cơ sở nghiên cứu gần đó để phát triển tên lửa cũng như một tháp có thể hỗ trợ tên lửa đạn đạo. Khu này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra động cơ Paektusan được chế tạo cho các tên lửa tầm xa như Hwasong-15.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-van-an-binh-bat-dong-sau-cuoc-gap-thuong-dinh-my-trieu-90633.html