Triều Tiên vượt qua Nga về chỉ số phát triển kinh tế

GDP của Triều Tiên đã tăng 1,8% trong năm ngoái, cao hơn chỉ số tăng trưởng của Nga. Theo dự báo, năm 2020 con số này sẽ đạt 2,2% và năm 2021 là 2,8%. Dữ liệu được công bố bởi kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ S&P, năm 2019, nền kinh tế Nga chỉ tăng trưởng từ 1-1,3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đặt ra vào tháng 5/2018.

Trong năm nay, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự đoán tăng trưởng GDP của đất nước sẽ là 1,7%.

Trong khi đó, công ty bảo hiểm quốc tế Euler Hermes dự đoán rằng nền kinh tế toàn cầu vào năm 2020 sẽ tăng trung bình 2,4% và vào năm 2021 sẽ là 2,8%.

Kênh truyền hình Hàn Quốc không đưa ra dẫn chứng về những tăng trưởng kinh tế của Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc. Được biết, trong năm 2017 và 2018, Triều Tiên đã trải qua sự sụt giảm nhanh chóng về GDP - lần lượt là 3,5 và 4,2%. Chỉ số lạm phát trong nước hiện nay đang cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP.

Trên thực tế, Triều Tiên vẫn đang đóng cửa nền kinh tế của mình. Bình Nhưỡng không trao đổi thông tin về tình hình tài chính và kinh tế với các tổ chức kinh tế quốc tế. Do đó, những số liệu mà Hàn Quốc đưa ra chỉ mang tính tương đối.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trieu-tien-vuot-qua-nga-ve-chi-so-phat-trien-kinh-te-4060454-d.html