Triều Tiên xác nhận đã chuẩn bị để thử hạt nhân

Phó đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim In-ryong tuyên bố Bình Nhưỡng đã chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới, theo AFP ngày 18.4.

Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân "khi cần thiết"

Ông Kim In-ryong ngày 17.4 khẳng định các kế hoạch về vụ thử hạt nhân lần thứ 6 đã được công bố và đó là điều giới lãnh đạo Triều Tiên đã quyết định. "Vụ thử sẽ diễn ra vào thời gian và địa điểm mà bộ chỉ huy thấy cần thiết", ông nhấn mạnh.

Giới quan sát cũng nhận định Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân vào một ngày nào đó trong tháng 4, có thể là dịp kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên 25.4.

Cũng theo AFP, phó đại sứ Triều Tiên cũng tuyên bố Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho "mọi phương thức chiến tranh" do Mỹ châm ngòi. “Nếu Mỹ dám dùng đến hành động quân sự, Triều Tiên đã sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ loại hình chiến tranh nào mà người Mỹ mong muốn. Chúng tôi sẽ trả đũa mạnh mẽ nhất với những kẻ khiêu khích”, ông Kim cảnh báo.

Nhà ngoại giao này cho biết Triều Tiên đang áp dụng các biện pháp “phòng thủ” trước mối đe dọa từ các hành động quân sự của Mỹ, và điều này chứng tỏ quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc đáp trả bằng tên lửa và hạt nhân với mọi cuộc tấn công.

Phát biểu trên được ông Kim đưa ra sau khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Bình Nhưỡng đừng thử thách quyết tâm của Washington. Khi ở thăm Hàn Quốc ngày 17.4, ông Pence nói rằng sự kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đã kết thúc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa một ngày trước đó.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.4 phát đi thông điệp gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng: "Hãy biết cư xử". Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Triều Tiên vào tuần tới.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trieu-tien-xac-nhan-da-chuan-bi-de-thu-hat-nhan-826909.html