Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thăm Nga

Sáng 23/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sớm thăm Nga và có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

KCNA cho biết, ông Kim Jong-un sẽ “sớm có chuyến thăm LB Nga” theo lời mời của Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm. Tuy nhiên, KCNA không cho biết chi tiết cụ thể về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết, có khả năng hai nhà lãnh đạo Nga – Triều sẽ gặp nhau tại thành phố miền Viễn Đông Vladivostok trong một hoặc hai ngày tới. Truyền thông Nga dự báo đoàn tàu đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đến biên giới Nga-Triều vào sáng 24/4 theo giờ địa phương.

Trước đó, hôm 19/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Triều, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương, vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và hợp tác trong khu vực. Ông khẳng định Moskva sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Nga diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đình trệ. Triều Tiên nhận được sự hỗ trợ ít hơn mong đợi từ Bắc Kinh do các lệnh trừng phạt của quốc tế, trong khi nước này lại muốn phát triển kinh tế. Do đó theo các nhà phân tích, Chủ tịch Triều Tiên rất kỳ vọng vào cuộc gặp này, mong muốn Nga giúp đỡ về mọi mặt, cả kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao, nâng vị thế của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Về phần mình Nga cũng mong muốn gắn kết quan hệ với Triều Tiên, một giao điểm trong nỗ lực của Moskva nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với bán đảo Triều Tiên và vươn sang khu vực châu Á – TBD.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên kể từ khi cha của ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev năm 2011. Trong gần 10 năm qua, tình hình bán đảo Triều Tiên luôn thay đổi không ngừng, nhưng quan hệ Nga-Triều vẫn luôn duy trì phát triển ổn định. Nga thường cung cấp một số viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng và nhiều lần kêu gọi quốc tế mới lỏng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên. Ngoài ra, Nga cũng là một nhân tố không thể thiếu trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Vì thế, chuyến thăm lần này không chỉ là sự kiện lớn của hai nước, mà còn được cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng. Trong chuyến thăm Nga hôm 18/4 vừa qua, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun cũng đã khẳng định rõ vai trò của Moskva trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên, đồng thời khẳng định duy trì đối thoại sẽ là cầu nối cho bất kỳ khoảng cách nào trên lộ trình phía trước.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trieu-tien-xac-nhan-nha-lanh-dao-kim-jong-un-se-tham-nga