Trình chiếu sơ đồ Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ cựu quan chức Đồng Nai

Tòa trình chiếu sơ đồ chi tiết, thể hiện Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần chi hối lộ cho các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai.

Chiều 21-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). 36 bị cáo bị truy tố về năm tội danh khác nhau.

Trong số này, tám người bị phát lệnh truy nã nhưng đến nay chưa có kết quả, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc AIC), Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng AIC)…

Sơ đồ thể hiện Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chi hối lộ cho cựu quan chức tỉnh Đồng Nai. Ảnh: UYÊN TRANG

Sơ đồ thể hiện Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chi hối lộ cho cựu quan chức tỉnh Đồng Nai. Ảnh: UYÊN TRANG

Do nhóm bị cáo bỏ trốn, tại phần xét hỏi, HĐXX yêu cầu trình chiếu một số tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của những người này.

Trong số các tài liệu được trình chiếu có "quy trình 70 bước". Cáo trạng xác định, quá trình điều hành công ty, Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu lãnh đạo và nhân viên AIC phải thực hiện “quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không xây dựng”.

Quy trình này hướng dẫn các bước thông thầu, gian lận đấu thầu, từ đó AIC và các công ty chỉ định đã trúng liên tiếp 16 gói thầu tại dự án BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 152 tỉ đồng.

Tòa còn trình chiếu kết luận giám định chữ ký của bị cáo Nhàn trong các báo cáo tài chính đã được chỉnh sửa gian dối để Công ty AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu; cùng đó là việc tổ chức nhận dạng bà Nhàn cũng như nhận dạng các túi quà.

Đặc biệt, tòa cho trình chiếu các sơ đồ chi tiết, thể hiện những lần cựu bí thư Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái, cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ nhận tiền từ bà Nhàn và lãnh đạo Công ty AIC trong suốt nhiều năm.

Hình ảnh từ sơ đồ cho thấy, cách bố trí phòng làm việc, vị trí ngồi của các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai, vị trí ngồi của bà Nhàn và lãnh đạo Công ty AIC, vị trí các túi quà mang theo để “bôi trơn”…

Theo cáo trạng, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng sự quen biết với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để được ưu ái tham gia dự án xây dựng BV đa khoa tỉnh. Bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt chiêu trò phạm pháp, qua đó liên tiếp trúng 16 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Bà Nhàn cùng cấp dưới tại AIC còn nhiều lần chi hối lộ cho ông Thành với số tiền 14,5 tỉ đồng, ông Thái 14,5 tỉ đồng, ông Vũ 14,8 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm bị cáo đang bị phát lệnh truy nã. Ảnh: BCA

Mặc dù bà Nhàn đang bỏ trốn, VKS cho rằng vẫn có đủ căn cứ để truy tố bị cáo này về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với hành vi vi phạm đấu thầu, VKS căn cứ vào lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc được bà Nhàn gặp và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện. Cùng đó là lời khai của giám đốc các công ty “quân xanh”, kết luận giám định chữ ký của bà Nhàn và nhiều tài liệu, chứng cứ khác thu thập được.

Đối với hành vi đưa hối lộ, VKS căn cứ vào lời khai nhận tội của chính những người nhận hối lộ. Trong đó, ông Thành khai sáu lần nhận từ bà Nhàn với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng (phần lớn đưa cho vợ gửi tiết kiệm và đầu tư bất động sản); ông Thái khai 14 lần nhận với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng (đưa một phần cho vợ đóng học phí cho con); ông Vũ khai sáu lần nhận tiền với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng…

VKS cũng căn cứ vào lời khai của vợ ông Thành, vợ ông Thái, cùng sao kê các tài khoản ngân hàng để làm rõ dòng tiền bất chính mà những người này có được.

Chưa hết, VKS còn dựa vào lời khai của các nhân viên Công ty AIC có liên quan đến việc rút - chuyển tiền, dữ liệu do kế toán Ban thư ký tài chính Công ty AIC cung cấp, đồng thời là kết quả nhận dạng đối với bà Nhàn và kết quả thực nghiệm điều tra…

Với hệ thống chứng cứ như đã nêu, dù bà Nhàn đã bỏ trốn, VKS khẳng định có đủ cơ sở cáo buộc bị can này và dàn cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phạm tội ở nhóm tội đưa - nhận hối lộ.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an được tổ chức hôm 19-12, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty AIC.

Theo đó, dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) và bảy người khác đang bỏ trốn nhưng cơ quan tố tụng vẫn đề nghị truy tố, truy tố và quyết định đưa vụ án ra xét xử. Việc không thu thập được lời khai của nhóm bị can này liệu có ảnh hưởng gì tới kết quả điều tra, xét xử?

Trả lời vấn đề trên, đại diện Cục C03 Bộ Công an cho hay, hiện cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp truy bắt đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm bị can bỏ trốn.

Mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố, trong đó tám người bỏ trốn. “Việc này đảm bảo theo quy định pháp luật và cũng cho thấy chất lượng điều tra đã được nâng lên, không chỉ dựa vào lời khai của bị can mà còn thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh” – đại diện C03 cho hay.

Tuyến Phan

Nguồn PLO: https://plo.vn/trinh-chieu-so-do-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-hoi-lo-cuu-quan-chuc-dong-nai-post713213.html