Trịnh Công Luận: 30 năm thi đấu, giành vàng Para Games

Trước giờ thi đấu nội dung ném lao hạng thương tật F56, Si Thu Htet (Myanmar) chỉ vào Trịnh Công Luận và nói chắc như đinh đóng cột với cánh trọng tài cũng như báo chí: Tôi đoan chắc mình chỉ về nhì sau ông chú người Việt Nam này.

Một ngày trước đó, Si Thu Htet vừa vượt qua "lão tướng" 51 tuổi Trịnh Công Luận ở môn đẩy tạ với khoảng cách chỉ hơn 2 tấc (7,87 m và 7,63 m) để giành HCB nên câu nói của anh chàng sinh năm 1999 khiến người ta mỉm cười khó tin.

Thực tế cho thấy, dự đoán của Si Thu Htet là có căn cứ bởi anh từng thua Trịnh Công Luận ở các kỳ ASEAN Para Games gần đây. Sáng 6-6, anh đưa được ngọn lao bay qua khoảng cách 20,02 m và chỉ giành HCB sau Trịnh Công Luận, người giành HCV với thành tích 24,49 m - tức xa hơn gần 5 m so với Si Thu Htet.

VĐV 51 tuổi Trịnh Công Luận nhận HCV nội dung ném lao F56. (Ảnh: PHẠM DƯƠNG)

VĐV 51 tuổi Trịnh Công Luận nhận HCV nội dung ném lao F56. (Ảnh: PHẠM DƯƠNG)

Trịnh Công Luận đã gắn bó với thể thao người khuyết tật (NKT) từ năm 1993, tức sau hơn 20 năm lâm cảnh tật nguyền vì sốt bại liệt từ khi mới lên 11 tháng tuổi. Ông lên TP HCM, thi đậu đại học và vừa học vừa đi làm thêm, đến với thể thao để nâng cao sức khỏe, tự tin hòa nhập tốt hơn với xã hội.

30 năm tham dự các giải thể thao NKT, Trịnh Công Luận không chỉ giành được những bộ huy chương mà còn thêm nhiều trải nghiệm với cuộc sống. Tiền thưởng thành tích giúp ông mua được đất, cất nhà và lấy vợ. Theo những vòng quay của bánh xe lăn, Trịnh Công Luận gặt hái ngày càng nhiều thành tích ở các giải đấu khu vực và châu lục, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và từng vinh dự nhận Huân chương Lao động.

Với 1 HCĐ môn đẩy tạ và 1 HCV môn ném lao, Trịnh Công Luận trở thành VĐV lớn tuổi nhất của đoàn Việt Nam bước lên bục chiến thắng tại đại hội lần này, dù có ít nhiều sa sút so với khi ông giành "cú đúp" HCV tại ASEAN Para Games 11 hồi năm ngoái. Cùng với Trịnh Công Luận, Võ Văn Tùng - đẩy tạ F34 và Trương Bích Vân - đẩy tạ F56 cũng giành HCV ở các nội dung từng bị BTC hủy bỏ nhưng giờ chót có đủ VĐV tham dự.

Trịnh Thị Bích Như giành HCV duy nhất trong ngày cho môn bơi (200 m hỗn hợp SM6), còn Nguyễn Văn Hùng giành 2 HCV cử tạ hạng 72 kg nam.

Đoàn thể thao NKT Việt Nam vẫn xếp thứ ba trên bảng tổng sắp (36 HCV, 35 HCB, 53 HCĐ) nhưng đã bị đoàn thứ nhì Thái Lan bỏ xa gần gấp đôi số HCV, có nguy cơ bị đoàn thứ tư Malaysia bắt kịp và vượt qua dù đại hội vẫn còn đến 3 ngày.

Đ.Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/trinh-cong-luan-30-nam-thi-dau-gianh-vang-para-games-20230606220121344.htm